Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Kẻ cầm đầu vụ ẩu đả ở biển Hải Tiến lĩnh án 30 tháng tù
21/02/2020 16:32:37
TAND tỉnh Thanh Hóa vừa tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với Trương Phú Cự (tức Cự 'đen'), đối tượng cầm đầu vụ ẩu đả giữa 2 nhà hàng, chống người thi hành công vụ ở biển Hải Tiến.

Sáng 21/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với các bị cáo: Trương Phú Cự (SN 1957), trú xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 30 tháng tù giam; Trương Phú Hồng (SN 1958), trú xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trương Phú Huân (SN 1982), trú xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 24 tháng tù giam; Trương Minh Thành (SN 1991), trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa 26 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 8/6 và 23/6/2019, tại nhà hàng Hưng Thịnh 1, bãi biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ Gây rối trật tự công cộng khiến 3 người bị thương.

Khi lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì bị các đối tượng chặn xe cứu thương không cho đi. Chỉ khi lực lượng chức năng huy động thêm lực lượng đến hiện trường thì các đối tượng mới cho xe cứu thương rời đi.

Trương Phú Cự và các đối tượng tại phiên tòa

Theo điều tra, xuất phát từ việc Trương Phú Cự cho rằng Nguyễn Văn Hiệp thuê nhà báo viết bài phản ánh xấu, không đúng về nhà hàng Cự Bài gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên Cự đã đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 để tìm Hiệp nói chuyện thì xảy ra sự việc ẩu đả, xô xát.

CQĐT sau đó đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giam 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Phú Huân (SN 1982); Trương Phú Hoàng (SN 1986); Trương Quốc Lưu (SN 1990); Trương Quốc Hùng (SN 1997) và Bùi Việt Chiến (SN 1992) đều trú xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa; Lê Văn Phong (SN 1996); Nguyễn Như Hải (SN 1998) đều trú xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa; Lê Văn Tình (SN 1992), trú phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn; Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991), trú thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Xuân Huy (SN 1988) và Cao Văn Bắc (SN 1987) đều trú xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

Sự việc ẩu đả tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, ngày 8/1, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các đối tượng: Trương Phú Huân, Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Lường Hữu Hùng, Bùi Việt Chiến, Cao Văn Bắc, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Xuân Huy, đều trú huyện Hoằng Hóa; Lê Văn Phong, Nguyễn Nhữ Hai đều ở huyện Thiệu Hóa và Lê Văn Tình ở TP.Sầm Sơn về tội Gây rối trật tự công cộng và tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 232 tháng tù.

Được biết, Trương Phú Cự (tức Cự "đen") là đối tượng cộm cán tại khu vực biển Hải Tiến và có nhiều tiền án, đã nhiều lần vào tù, ra tội.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến