Dòng sự kiện:
Thanh Hóa lần đầu tiên thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao trên 1.600 tỷ đồng
12/12/2018 18:12:19
Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa năm 2018 ước đạt gần 23.500 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao trên 1.600 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên thu ngân sách tỉnh Thanh Hóa vượt qua con số 20.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại kì họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kì 2016-2021 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt những con số khá ấn tượng.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tại kì họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 15,16%, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 23.500 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao trên 1.600 tỷ đồng, cao hơn mức phấn đấu vượt thu được HĐND tỉnh quyết nghị và gấp gần 1,8 lần năm 2017. Đây là lần đầu tiên thu ngân sách trên địa bàn Thanh Hóa vượt qua con số 20.000 tỷ đồng. Đây là một cột mốc có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt 103.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2018, một số dự án với tổng vốn đầu tư lớn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động như: Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó là các dự án Khu đô thị mới phường Điện Biên (TP Thanh Hóa), nhà máy thủy điện Cẩm Thủy…

Trong đó có một số chỉ số nổi bật như: Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện, 283 xã và 567 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất tăng 34,2% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; thi học sinh giỏi châu Á - Thái Bình Dương và Olympic quốc tế đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. 

Trong năm 2019, Thanh Hóa đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn phấn đấu đạt 20% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 2.520 USD.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phải tập trung phân tích, thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp để nhanh chóng khắc phục như: Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; tích tụ ruộng đất chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Bên cạnh đó, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng sản xuất kinh doanh có xu hướng gia tăng. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xe ô tô quá tải, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của một số cơ quan, đơn vị; năng lực công tác và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế...

Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận dân chủ, tích cực chất vấn, trả lời chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cho kỳ họp…

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến