Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa làm việc với lãnh đạo VBA
12/06/2015 15:53:12
Chiều 11- 6 - 2015, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam (VBA)để nghe báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh ngành Bia – Rượu – NGK Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015

Tin liên quan

Cùng dự còn có đại diện Vụ Công nghiệp Nhẹ, Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương), một số cơ quan báo chí ngành Công Thương, ngành Đồ uống.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch VBA đã báo cáo với Thứ trưởng về tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành trong 6 tháng đầu năm 2015, những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong ngành, nêu một số ý kiến đánh giá bước đầu về những thời cơ và thách thức của ngành trong quá trình hội nhập; một số chương trình, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội trong những tháng cuối năm và đề xuất những kiến nghị về chính sách liên quan đến ngành. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng bia toàn ngành đạt 1.218 triệu lít, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, riêng SABECO, HABECO, Bia Việt Nam và Carlsberg đã chiếm trên 95% tổng sản lượng bia của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng của ngành Bia có xu hướng giảm dần, nếu như năm 2011 tốc độ tăng trưởng đạt 8,5% thì năm 2015 dự kiến chỉ đạt 4,7%. Hiện nay, ngành Bia đang chịu sự tác động của các chính sách thuế, phòng chống tác hại của lạm dụng chất có cồn, các quy định về giờ bán bia, không uống bia trong giờ hành chính…

ho-thi-kim-thoa

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa lắng nghe ý kiến của lãnh đạo VBA.

Trong 6 tháng đầu năm, tuy thời tiết thuận lợi nhưng mức tiêu thụ bia vẫn giảm, sức mua giảm… Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn do chi phí tăng cao, còn các công ty thương mại, nhà phân phối thì bị tác động bởi các chính sách thuế… Ông Nguyễn Văn Việt cho rằng: Các bộ ngành, cơ quan truyền thông cần nhìn nhận đúng đắn và khách quan về ngành Bia – Rượu. Thực tế cho thấy, có những vụ tai nạn giao thông nguyên nhân là do lái xe sử dụng ma túy và ý thức kém, nhưng trước đó người ta lại đổ lỗi do bia, rượu. Theo bảng dữ liệu của Công ty S.S. Steiner - USA, năm 2013, Việt Nam xếp hạng thứ 52 tính theo sản lượng bia bình quân đầu người, hiện ở mức trung bình thấp trên thế giới. Thực hiện các chính sách của nhà nước, Hiệp hội đã xây dựng Diễn đàn Uống có trách nhiệm, phối hợp tốt với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong việc phòng chống tai nạn giao thông… Hiệp hội cũng đề xuất việc thành lập Quỹ Phòng chống tác hại của lạm dụng chất có cồn. Theo ông Việt, trong năm nay, VBA sẽ thực hiện đề án khảo sát, đánh giá về thực trạng rượu phi thương mại, rượu do dân tự nấu… Tháng 9 tới sẽ tổ chức Lễ hội Đồ uống Việt Nam 2015 tại TP.HCM, qua đó bình chọn, tôn vinh thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích… 

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, ông Lê Văn Được – Phó Tổng thư ký VBA, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam cho rằng: “Các bộ ngành, cơ quan truyền thông không nên đánh đồng khái niệm giữa bia và rượu trong việc xây dựng chính sách mà cần phân biệt rõ ràng giữa rượu và bia, nhằm tránh ảnh hưởng không tốt cho doanh nghiệp. Mấy năm gần đây, tỷ lệ tồn kho của ngành bia, rượu tăng cao, tốc độ tiêu thụ chậm hơn so với tốc độ sản xuất, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn… Vấn đề chính là cần tăng cường quản lý, kiểm soát rượu phi thương mại, rượu do dân tự nấu… Việc hội nhập cộng đồng ASEAN sẽ có tác động không nhỏ tới thị trường trong nước, trong khi mặt hàng bia của Việt Nam xuất khẩu còn khiêm tốn thì các sản phẩm nước ngoài sẽ có điều kiện vào thị trường Việt Nam. Hơn nữa, thói quen sính ngoại sẽ là điều bất lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm trong nước…”. 

chu-tich-VBA

Ông Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch VBA báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành Đồ uống 6 tháng đầu năm 2015. 

Là đơn vị quản lý trực tiếp ngành Đồ uống, ông Bùi Trường Thắng – Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương) đánh giá: “Trong 6 tháng đầu năm, VBA đã có sự phối hợp rất tốt với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương để giải quyết các vấn đề chính sách, quy hoạch liên quan đến ngành. Trong thời gian qua, ngành Bia phát triển chậm lại, ngành rượu, nước giải khát tiêu thụ giảm,… Sắp tới, hai Tổng công ty lớn sẽ bán bớt phần vốn nhà nước,… Thực hiện các hiệp định thương mại, hội nhập cộng đồng ASEAN, ngành Bia không chịu tác động lớn lắm, bởi hầu hết các hãng bia lớn đều đã sản xuất tại Việt Nam, riêng việc nhập khẩu các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bia sẽ có nhiều thuận lợi vì thuế nhập khẩu giảm…  

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của VBA đối với Bộ Công Thương. Việc cung cấp thông tin, số liệu của ngành rất kịp thời, đầy đủ. Hiệp hội đã thực hiện tốt chức năng cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, có nhiều ý kiến có trách nhiệm và giá trị đóng góp cao. Vị trí, vai trò, tiếng nói của Hiệp hội được nâng lên nên các doanh nghiệp rất tin tưởng, có vấn đề vướng mắc đều có kịp thời liên hệ với Hiệp hội. Nền kinh tế 6 tháng đầu năm có tín hiệu khởi sắc, ngành Bia cũng có tăng trưởng như có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, ngành rượu gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm, ngành Nước giải khát cũng chưa có con số thống kê chính xác do một số doanh nghiệp chưa cung cấp thông tin, số liệu… 

Thứ trưởng giao cho Vụ Công nghiệp Nhẹ, Vụ Thị trường Trong nước, Vụ Kế hoạch tìm các giải pháp cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Về những ý kiến đề xuất của Hiệp hội liên quan đến chính sách thuế, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến gửi bộ Tài chính xem xét cụ thể. Về vấn đề rượu phi thương mại, rượu do dân tự nấu, kể từ khi ban hành Nghị định 94-CP về sản xuất, kinh doanh rượu, việc quản lý bước đầu có kết quả khả quan như kiểm soát được các thương hiệu đã đăng ký, tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng thương hiệu rượu làng nghề, địa phương… từng bước quản lý được rượu làng nghề… Rút kinh nghiệm từ thuốc lá, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Y tế đưa ra các quy định làm sao hài hòa lợi ích của các bên, không để lổ hổng cho tình trạng buôn lậu… 

Bùi-Trường-Thắng

Ông Bùi Trường Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Nhẹ (Bộ Công Thương) phát biểu đánh giá về ngành Bia – Rượu – NGK.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp ngành Đồ uống cần đặc biệt quan tâm đến an toàn thực phẩm, nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, đảm bảo các sản phẩm của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội có chất lượng cao, an toàn và đảm bảo môi trường… Hiệp hội cần tiếp tục phản ánh kịp thời những vướng mắc của ngành đối với Bộ. Để hội nhập thành công, các bộ ngành, doanh nghiệp cần có những chương trình truyền thông, tập huấn để có bước chuẩn bị tốt khi hội nhập… 

Nguyễn Văn (vba.com.vn)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến