Dòng sự kiện:
Thừa Thiên – Huế ghi nhận thêm 70 ca nhiễm COVID-19, có 5 ca trong cộng đồng
26/08/2021 23:48:12
Thừa Thiên - Huế ghi nhận thêm 70 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5 ca phát hiện trong cộng đồng và 65 ca phát hiện tại khu cách ly.

Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố thêm 70 ca nhiễm SARS - CoV-2 mới, trong đó có 5 ca phát hiện ở cộng đồng và 65 ca phát hiện trong khu cách ly. 

Thừa Thiên - Huế ghi nhận thêm 70 ca nhiễm COVID - 19

Theo đó, các ca bệnh mới phát hiện ở cộng đồng gồm 1 ca bệnh tại Hải Dương, TP Huế; 1 ca bệnh tại xã Phong Xuân, huỵện Phong Điền; 1 ca bệnh tại Phú Gia và 2 ca bệnh tại Phú Xuân, cùng ở Phú Vang. Được biết, các ca mới phát sinh đều vừa hoàn thành cách ly tập trung và được bàn giao về địa phương giám sát y tế, theo dõ sức khỏe tại nhà.

Sau khi phát hiện các ca nhiễm mới, CDC Thừa Thiên – Huế nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Liên quan đến tình hình chống dịch trên địa bàn, cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết điều chỉnh và dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với địa bàn thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Cụ thể, UBND tỉnh đã ra quyết định dỡ bỏ áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời trục đường Đông Du, thị trấn Phong Điền (từ ngã ba đường Tỉnh lộ 9 đến giáp đường Văn Lang) theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chuyển sang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 7h ngày 26/8.

Đối với thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền dỡ bỏ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 7h ngày 26/8.

Quyết định yêu cầu UBND huyện Phong Điền chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh, dỡ bỏ áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội đối với các khu vực thuộc địa bàn thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đảm bảo đúng quy định.

Giao UBND huyện Phong Điền tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, giám sát các phương án phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đúng quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc.

Theo đó, khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời toàn bộ thôn Trung Hưng và Cụm dân cư gồm 15 hộ thuộc thôn Phụng Chánh 2 (từ nhà ông Trần Xê đến nhà ông Trần Đức Thắng, xã Vinh Hưng từ 21h ngày 25/8/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc từ 21h ngày 25/8/2021 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến