Dòng sự kiện:
Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Pelosi
24/12/2019 20:32:05
Tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Pelosi, Trump nói rằng bà ấy từng mất quyền kiểm soát quốc hội vào năm 2011 và điều đó sẽ lặp lại.

Hôm 23/12, viết trên mạng xã hội Twitter Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích: "Pelosi mang tới cuộc xét xử bất công nhất trong lịch sử quốc hội Mỹ. Giờ đây bà ấy lại đòi quyền công bằng ở Thượng viện trong khi phá vỡ mọi luật lệ. Bà ấy từng mất quyền kiểm soát quốc hội và điều đó sẽ lặp lại". Tuy nhiên, ông không cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã vi phạm điều luật nào.

Pelosi lần đầu trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ năm 2007 và mất chức vụ vào tháng 1/2011, sau khi đảng Dân chủ để thua đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2010.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, Tổng thống Trump cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Pelosi cố tình gây sức ép với Thượng viện Mỹ trong việc tổ chức phiên xét xử các điều khoản bãi nhiệm ông và đòi luận tội bà.

“Nancy Pelosi đang tìm kiếm sự đổi chác với Thượng viện. Tại sao chúng ta không luận tội bà ấy?”, Tổng thống Trump đăng trên Twitter sáng 21/12.

Tuyên bố được Trump đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Pelosi trì hoãn gửi các điều khoản xem xét bãi nhiệm Trump lên Thượng viện, cố gắng gây áp lực lên đảng Cộng hòa để xây dựng các quy tắc xét xử mà bà cho là công bằng đối với một phiên tòa dành cho ông chủ Nhà Trắng.

Sau cuộc bỏ phiếu luận tội tại Hạ viện ngày 18/12, ông Trump chính thức trở thành vị Tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội thông qua 2 điều khoản cáo buộc ông lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã từ chối chuyển các điều khoản đã được thông qua tới Thượng viện ngay lập tức, đồng thời khẳng định Hạ viện sẽ gửi các điều khoản này sau khi Thượng viện thông báo quy trình trong phiên tòa luận tội Tổng thống Trump.

Trước sự do dự có chủ đích của Pelosi, ông Trump đã viết trên Twitter rằng ông muốn "một phiên tòa ngay lập tức".

Thủ tục tiến hành phiên xử sẽ do Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát, toàn quyền quyết định. Trump sẽ chỉ bị phế truất nếu 2/3 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khả năng này là rất thấp vì hầu hết thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đều ủng hộ ông chủ Nhà Trắng.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến