Toshiba ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong 6 năm liên tiếp
09/09/2015 07:14:28
ANTT.VN - Theo số liệu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được công bố mới nhất, Tập đoàn điện tử và công nghệ Toshiba (Nhật Bản) ghi nhận lỗ ròng 37.8 tỷ Yên (tương đương 318 tỷ USD) trong năm tài khóa 2014.

Tin liên quan

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hisao Tanak cúi đầu xin lỗi về vụ bê bối tháng 7/2015 (Nguồn: Internet)
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hisao Tanak cúi đầu xin lỗi về vụ bê bối tháng 7/2015 (Nguồn: Internet)
Kết quả này bị trì hoãn thông báo sau việc tập đoàn bán 4.6% cổ phần trị giá 946.2 tỷ USD trong công ty Kone của Phần Lan nhằm cân đối phần nào sổ sách kế toán trong vụ bê bối gian lận tài chính vào tháng 7/2015.

Chủ tịch và phó chủ tịch Tập đoàn Toshiba tuyên bố từ chức vào ngày 21/7 sau cáo buộc liên quan đến các hoạt động gian lận số liệu kế toán, thổi phồng lợi nhuận lên đến 1.22 tỷ USD trong vòng 6 năm qua, gần gấp 3 lần con số ước tính ban đầu của Tập đoàn.

Giám đốc điều hành Masashi Muromachi, người được bổ nhiệm thay thế vị trí ông Tanaka trong vụ bê bối, lên tiếng xin lỗi các nhà đầu tư và hứa sẽ cân nhắc phác thảo kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp trong năm nay. Cụ thể, tập đoàn tiến hành điều chỉnh sổ sách kế toán, xóa sổ lợi nhuận  ròng từ các công ty sản xuất lò phản ứng hạt nhân, chip bộ nhớ, máy tính xách tay và cam kết cải tổ toàn bộ hệ thống quản trị nội bộ. Toshiba đề cử ông Shinzo Maeda, cựu chủ tịch tập đoàn sản xuất Mỹ phẩm Shiseido, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng thời giảm số lượng giám đốc từ 16 xuống 11, trong đó chỉ định ít nhất một nửa số thành viên nói trên từ bên ngoài công ty.

Vụ bê bối làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu nổi tiếng Toshiba
Vụ bê bối làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu nổi tiếng Toshiba (Nguồn: Internet)

Ông Masaya Yamasaki, chuyên gia phân tích kinh tế của tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu Nhật Bản Nomura đánh giá: “Chúng tôi hoan nghênh những động thái trên như là một bước đầu tiên lấy lại niềm tin thị trường. Toshiba cần phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ cấu để cải thiện lợi nhuận.”

Cổ phiếu của Toshiba giảm 4.4% tương đương 337.2 Yên tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, giảm 35% so với cùng kì năm trước.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết sẽ tiếp tục quá trình điều tra những hành vi gian lận của Toshiba.

Theo hãng tin Bloomberg, trong báo cáo của công ty được công bố vào ngày thứ hai 7/9, Toshiba tuyên bố trích từ ngân sách số tiền 8.4 tỷ Yên để nộp phạt và bồi thường thiệt hại. Mức thâm hụt thu nhập ròng từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 3 năm 2014, cộng với ba quý đầu tiên trong năm 2015, tổng cộng lên đến 155.2 tỷ Yên.

Hân Vi (Theo BBC News, Bloomberg)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến