Dòng sự kiện:
Vụ chủ công ty nước ngoài biến mất: Ưu tiên quyền lợi người lao động
16/08/2019 13:30:59
Việc ban lãnh đạo công ty KaiYang biến mất, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và UBND TP Hải Phòng, các Sở, ban nghành ưu tiên các vấn đề về quyền lợi người lao động được ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, sau khi có báo cáo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về các khoản nợ của Công ty TNHH KaiYang Việt Nam, có địa chỉ tại 196 đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn quận Kiến An (Hải Phòng) UBND TP Hải Phòng đã trực tiếp nói chuyện điện thoại và mời Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty KaiYang tại Đài Loan sang Việt Nam giải quyết sự việc.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng cũng cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động Công ty KaiYang trong mọi diễn biến của sự việc.

"Bây giờ phải tạo điều kiện trả chế độ cho người lao động, gồm: lương, bảo hiểm… Trường hợp xấu nhất, nếu ông chủ không sang, ngoài việc xem xét theo quy định hình sự thì số tài sản đó, thành phố sẽ làm theo quy định, như: bán đấu giá tài sản, ưu tiên giải quyết chế độ cho người lao động, nợ, sau đó mới trả ngân hàng", ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết.

Ngoài ra UBND TP cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạo mọi điều kiện, tiếp tục nhận hồ sơ, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản cho công nhân của công ty TNHH KaiYang. Cục thuế cũng xem xét đẩy nhanh quá trình hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng cũng đã họp với các Sở, ban nghành, cùng các đơn vị chức năng chủ động nắm bắt tình hình để giải quyết vụ việc

Trước yêu cầu chỉ đạo trên, ông Đào Xuân Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng cho biết: "Nếu chủ không quay lại, đợn vị không ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được, chúng tôi sẽ đảm bảo người lao động được chốt sổ đến tháng 4/2019. Sau này thu hồi được tiền, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 4 đến giờ của người lao động".  

Ngoài ra, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trức tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng mong muốn, nếu doanh nghiệp tuyên bố phá sản thì chính quyền TP Hải Phòng sẽ tạo điều kiện để giải quyết nhanh chóng chế độ cho người lao động.

Trước đó, sáng 12/8, toàn bộ công nhân đến Công ty TNHH KaiYang để làm việc bình thường thì phát hiện công ty đã bị niêm phong tài sản. Đến khoảng 8h30, công nhân mới được phép vào trong các phân xưởng để lấy đồ đạc cá nhân trước sự giám sát chặt chẽ của lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng. Trong khi đó, Ban Giám đốc không còn ai, nhiều thông tin cho rằng họ đã rời khỏi Việt Nam từ hôm trước, toàn bộ máy móc, thiết bị, hàng hóa không có sự thay đổi.

Ngay lập tức, UBND TP Hải Phòng cũng đã họp với các Sở, ban nghành, cùng các đơn vị chức năng chủ động nắm bắt tình hình để giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động liên hệ, hướng dẫn, động viên trực tiếp người lao động hợp tác với cơ quan chức năng, tạm thời nghỉ việc tránh bị lợi dụng, kích động ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến