Dòng sự kiện:
Vượt Morocco, liên quân Bắc Mỹ đồng chủ nhà World Cup 2026
13/06/2018 20:57:28
Với việc giành được 134 phiếu ủng hộ chiếm tỉ lệ 67% phiếu bầu, Liên quân Mỹ, Canada và Mexico giành quyền đồng đăng cai VCK World Cup 2026.

Chiều ngày 13/6, Đại hội FIFA lần 68 diễn ra tại Expocenter, thủ đô Moscow của Nga. Tại đây, 210 trong tổng số 211 thành viên FIFA đã chính thức đưa ra phiếu bầu của mình để lựa chọn nơi giành quyền đăng cai World Cup 2026.

Theo đó, Liên quân Bắc Mỹ (Mỹ, Canada và Mexico) nhận được tổng cộng 134 phiếu bầu, 65 phiếu bình chọn cho MoroccoSố còn lại không bình chọn. 

Liên quân Mỹ - Mexico - Canada chính thức trở thành địa điểm đăng cai World Cup 2026. Ảnh: Getty

Tại đại hội, Liên doanh Mỹ, Canada và Mexico hứa hẹn tổ chức World Cup 2026 sẽ mang về cho FIFA hơn 11 tỉ USD lợi nhuận. Trong khi đó, Ma Rốc chỉ đảm bảo lợi nhuận chừng 6 tỉ USD.

Cùng với việc Mỹ từng tổ chức World Cup 1994 cực kỳ thành công, trong khi Mexico cũng đã tổ chức 2 kỳ World Cup 1970 và 1986, Liên quân 3 nước này chính thức trở thành chủ nhà World Cup 2026.

Đáng chú ý, đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên FIFA có sự mở rộng quy mô từ 32 lên thành 48 đội tham dự giải.

Tuy 3 nước đồng đăng cai nhưng Mỹ sẽ là quốc gia diễn ra phần lớn các trận đấu tại World Cup 2026, dự kiến là 60 trên tổng số 80 trận, bao gồm các trận đấu từ vòng tứ kết (nếu số đội tham dự tăng từ 32 lên 48 đội).

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến