Dòng sự kiện:
Xe quá khổ, quá tải tung hoành ở Yên Bái: Lực lượng chức năng đổ lỗi do Covid - 19?
29/06/2020 08:41:54
Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải ngang nhiên lộng hành trên địa bàn tình Yên Bái , PV đã liên hệ sở Giao thông Vận tải; phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái và có những câu trả lời không mấy bất ngờ.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Chu Văn Hải - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong tháng 3 - 4/2020, toàn quốc tăng cường thực hiện các biện pháp mạnh về phòng, chống dịch bệnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm. Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho 9 chốt kiểm dịch bệnh trên các tuyến ra vào địa bàn tỉnh, lực lượng còn lại làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Do lực lượng mỏng, không khép kín được địa bàn nên một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng để vận chuyển hàng vi phạm quy định về tải trọng phương tiện”.

Ảnh hưởng từ đại dịch nên lực lượng mỏng.

Ông Hải thông tin thêm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý vi phạm quá tải trọng, đặc biệt là việc kiểm soát, xử lý lưu động trên đường và tại các điểm xuất phát, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa... Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên tuyến QL70 và QL 2D, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát; phát hiện 11.992 trường hợp vi phạm (627 xe khách, 1.796 xe tải, 1112 xe con và 8.457 môtô, xe máy). Trong số 1.796 xe tải vi phạm, có 547 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe và chở hàng quá khổ; 22 trường hợp vi phạm quá tải trọng cho phép trong số 583 lượt phương tiện được kiểm tra cân tải trọng) bị xử lý theo quy định.

Trước tình trạng xe quá tải lộng hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Quang Bình – Phó Chánh thanh tra sở GTVT cho biết, do lực lượng mỏng, địa bàn rộng, đội thanh tra giao thông cũng không thể tuần tra kiểm soát hết được...

“Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên bái chỉ có duy nhất 1 trạm cân cố định tại QL 32C, tại đây chúng tôi thường xuyên kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm. Còn tại QL 70, do nhân sự mỏng, thi thoảng chúng tôi mới có thể tổ chức vài đội TTGT luân phiên nhau tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên, mỗi khi chúng tôi ra quân tuần tra kiểm soát thì các trường hợp vị phạm lại nghỉ, nếu có vận chuyển thì lại vận chuyển đúng tải trọng cho phép” - Phó Chánh thanh tra sở GTVT thông tin.

Khi phóng viên hỏi về vấn đề xe tự chế (đầu kéo, kéo theo thùng contaier), đại diện sở GTVT tỉnh Yên Bái cho biết, theo quy định loại hình xe tự chế này không được phép lưu thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trước tình trạng xe quá khổ quá tải diễn ra một cách ngang nhiên, người dân mong mỏi cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm, có thể trả lại cuộc sống yên bình cho người dân nơi đây.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến