Xử phạt cty của ông chủ người Đài Loan vì xả thải bẩn ra sông Sài Gòn
15/08/2016 14:27:04
ANTT.VN - Công ty TNHH nông sản Việt Phước do ông Li Kuo Hui, người Đài Loan (Trung Quốc) làm đại diện bị xử phạt số tiền 290 triệu đồng về hành vi xả nước thải bẩn ra thượng nguồn sông Sài Gòn. Ngoài ra, cơ sở chăn nuôi heo của công ty này cũng bị đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày.

Tin liên quan

Ngày 13/8, Công an tỉnh Bình Phước có văn bản đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH nông sản Việt Phước (xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản), do ông Li Kuo Hui, người Đài Loan làm đại diện.

Theo đó, Công ty Việt Phước bị đề nghị phạt 290 triệu đồng do xả thải vượt quy chuẩn cho phép về chất thải từ 2 lần đến dưới 5 lần và 8,7 triệu đồng do tăng thêm 1% đối với các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 2 lần. Ngoài ra, cơ sở chăn nuôi heo của công ty này bị đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày.

Công ty này cũng phải thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian 3 tháng và trả gần 8 triệu đồng phí trưng cầu giám định phân tích mẫu môi trường.

Trong năm ngoái, công ty nông sản của ông chủ người Đài Loan cũng̣ đã từng bị xử phạt hơn 300 triệu đồng vì hành vi tương tự.

Nước xanh ngòm, bốc mùi hôi thối từ một con mương nhỏ dẫn từ phía sau Công ty TNHH nông sản Việt Phước chảy thẳng ra sông Sài Gòn. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trước đó, ngày 6/7, người dân phát hiện cá chết hàng loạt trên thượng nguồn sông Sài Gòn, đoạn qua xã Minh Tâm và Tân Hiệp, huyện Hớn Quản. Các loài cá bị chết chủ yếu là cá trắng, mè, rô phi, lăng..., ước khối lượng khoảng 2 tấn.

Nhiều người dân sống quanh khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn không khỏi bức xúc vì tình trạng xác cá chết trắng sông, xác lợn thối chôn dọc bờ bốc mùi hôi thối xung quanh khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Phước (PC49) phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra trực tiếp công ty Việt Phước; lập biên bản xử lý về hành vi vứt hàng trăm xác lợn thối ra môi trường, đồng thời lấy mẫu nước thải để kiểm tra, giám định về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

PV (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến