Dòng sự kiện:
4 tháng 2018: Chưa cấp bảo lãnh Chính phủ cho dự án nào
11/05/2018 17:00:14
Đó là thông tin được Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLN),Bộ Tài chính cho biết trong báo cáo mới đây.

Thống kê mới nhất của Cục QLN cho thấy: Tính đến hết tháng 4/2018, Chính phủ đã vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) với khối lượng 46.463 tỷ đồng. 4 tháng qua, Chính phủ cũng đã ký kết 2 hiệp định vay với tổng trị giá 29,9 triệu USD.

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi 4 tháng đầu năm khoảng 700 triệu USD (tương đương khoảng 16.425 tỷ đồng), trong đó phần vốn cấp phát khoảng 520 triệu USD (tương đương 11.648 tỷ đồng), vay về cho vay lại khoảng 180 triệu USD (tương đương 4.032 tỷ đồng).

Ước tính, giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 4/2018 là 19.208 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 76.158 tỷ đồng (trong đó trả nợ trong nước là 59.383,5 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 16.774,2 tỷ đồng).

Trong tháng 4/2018 và 4 tháng đầu năm không thực hiện cấp mới bảo lãnh của Chính phủ cho các dự án vay vốn trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam chưa thực hiện phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Như vậy, tỷ lệ nợ công so với GDP đến hết tháng 4/2018 vào khoảng 55,9%; nợ chính phủ so với GDP khoảng 47,5%; nợ được bảo lãnh chính phủ so với GDP khoảng 7,9% (hạ 1,1% so với thời điểm 31/12/2017); nợ chính quyền địa phương so với GDP khoảng 0,5%.

Đánh giá về tình hình phát hành TPCP trong tháng 4/2018, Cục QLN nhận định, do nhu cầu sử dụng vốn TPCP của NSNN và tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa cao, KBNN chủ động giảm khối lượng gọi thầu dẫn đến kết quả phát hành trong tháng 4 mặc dù giảm so với tháng 3/2018 nhưng vẫn tập trung vào các kỳ hạn dài với mức lãi suất hợp lý (so với tháng 3, lãi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng từ 4,05% lên 4,1%, kỳ hạn 15 năm tăng từ 4,45% lên 4,47%).

Chính vì vậy, Cục QLN đề nghị cần phải rà soát và có biện pháp tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có nguồn TPCP để tăng nhu cầu phát hành TPCP trong các tháng tới, giảm dần sức ép huy động vốn các tháng cuối năm, nhằm tránh rủi ro phát hành trái phiếu lãi suất cao hơn.

Theo Hải quan

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến