7 CEO nhận lương hơn cả thuế liên bang
20/11/2014 13:47:20
ANTT.VN - Tiền lương trung bình trả cho các CEO ngày càng “hậu hĩnh”, và đây là 7 "đại gia" doanh nghiệp đã trả lương cho CEO cao hơn cả thuế liên bang.

Tin liên quan

Năm ngoái, các doanh nghiệp Mỹ đã báo cáo lợi nhuận đạt hơn 74 tỉ đô la và nhận được tổng cộng 1,9 tỉ đô la khoản tiền hoàn lại từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ Internal Revenue Service IRS.

Bảy trong số 30 tập đoàn lớn nhất của nước này đã chi cho giám đốc điều hành của họ nhiều hơn cả những gì phải nộp cho “chú Sam” (một từ nhân cách hóa quốc gia, chỉ nước Mỹ hoặc cụ thể hơn là chỉ chính phủ Mỹ).

Bảy công ty này trong năm 2013 đã báo cáo lợi nhuận lên đến 74 tỉ đô la và khoản tiền hoàn thuế nhận được từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ là 1,9 tỉ đô la. Nghiên cứu đã cho thấy, điều này cũng tương đương với việc họ đã nhận được một khoản “trợ cấp” từ Chính phủ với mức thuế suất là âm 2,5%.

Những phát hiện này là một phần của báo cáo từ Trung tâm vì sự phát triển hiệu quả của Chính phủ và Viện nghiên cứu chính sách. Hai tổ chức tại Washington DC này đã xuất bản một nghiên cứu hàng năm mang tên "Fleecing Uncle Sam" (Chú Sam bị lừa) khi nhìn vào tiền lương cho Giám đốc điều hành và khoản thuế doanh nghiệp từ năm 2010.

Theo luật liên bang, tỷ lệ thuế doanh nghiệp Mỹ là 35,3%. Tuy nhiên thực tế là hầu hết các tập đoàn lớn đều trả một mức thấp hơn thế. Theo Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ, 12,6% là mức thuế suất thuế doanh nghiệp mà các công ty lớn của Mỹ phải trả. Về cơ bản, một loạt các khoản có thể giảm hóa đơn thuế doanh nghiệp, chẳng hạn như chi phí nghiên cứu và phát triển; chi phí khấu hao của các tòa nhà và trang thiết bị hay những khoản khấu trừ cho chi phí ở thị trường nước ngoài.

Nhờ các “thủ thuật” trên và chi cho vận động hành lang, một số hãng thậm chí nhận được khoản hoàn thuế từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ lớn hơn cả khoản nộp (tương đương với việc được hưởng một mức thuế suất âm). Trong khi đó, nghiên cứu đã cho thấy, tiền lương trung bình trả cho các CEO ngày càng “hậu hĩnh”, tăng hơn 91% lên mức 32 triệu đô la so với mức 16,7 triệu đô la năm 2010.

Dưới đây là 7 công ty năm 2013 đã trả cho các CEO hơn cả khoản phải nộp cho chính phủ Mỹ (con số dưới đây được biên soạn bởi các tác giả đồng nghiên cứu).

1. Boeing

Thu nhập trước thuế: 5,95 tỉ đô la

Tổng thu nhập của Giám đốc điều hành James McNerney: 23,3 triệu đô la

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ được hoàn trả: 82 triệu đô la

2. Ford Motors

Thu nhập trước thuế: 6,52 tỉ đô la

Tổng thu nhập của Giám đốc điều hành Alan Mulally: 23,2 triệu đô la

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ được hoàn trả: 19 triệu USD

3. Chevron

Thu nhập trước thuế: 4,67 tỉ đô la

Tổng thu nhập của  Giám đốc điều hành John Watson: 20,2 triệu đô la

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ được hoàn trả: 15 triệu đô la

4. Citigroup

Thu nhập trước thuế: 6,4 tỷ đô la

Tổng thu nhập của Giám đốc điều hành Michael Corbat : 17,6 triệu đô la

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ được hoàn trả 260 triệu đô la

5. Verizon

Thu nhập trước thuế: 28,83 tỉ đô la

Tổng thu nhập của Giám đốc điều hành Lowell McAdam: 15,8 triệu đô la

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ được hoàn trả: 197 triệu đô la

6. JPMorgan Chase

Thu nhập trước thuế: 17,23 tỉ đô la

Tổng thu nhập của  Giám đốc điều hành Jamie Dimon: 11,8 triệu đô la

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ được hoàn trả: 1,3 tỉ đô la

7. General Motors

Thu nhập trước thuế: 4,88 tỉ đô la

Tổng thu nhập của  Giám đốc điều hành Daniel Ackerson: 9,1 triệu đô la

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ được hoàn trả: 34 triệu đôla

Thanh Hương (biên dịch)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến