Dòng sự kiện:
Cận cảnh khu du lịch xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Hải Phòng
13/06/2022 09:43:56
Khu du lịch sinh thái BigSun có hàng loạt công trình nhà ở, bể bơi, khu vui chơi... xây trái phép trên 42.000m2 đất nông nghiệp tại xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Khu du lịch trải nghiệm BigSun được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 42.000m2 (hầu hết là đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản), tại địa phận xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Khu du lịch này do đại gia Vũ Thị Lan Anh (người địa phương) làm chủ đầu tư, xây dựng nhiều công trình nhà ở khung thép, hồ bơi, cáp treo, trò chơi mạo hiểm…

Trong khu du lịch sinh thái BigSun có hệ thống nhà hàng được xây dựng rộng hàng nghìn mét phục vụ khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hệ thống đường giao thông nội bộ trong khu du lịch sinh thái này được lát đá, trồng hoa, cây cảnh với thiết kế công phu, kết nối nhà hàng trung tâm tới các nhà nghỉ dưỡng, bể bơi...

Khuôn viên khu trải nghiệm được bài trí nhiều non bộ, nhà chòi để khách tham quan dừng chân nghỉ, chụp ảnh lưu niệm.

Hệ thống nhà nghỉ dưỡng thiết kế với nhiều phong cách đa dạng. Xung quanh nhà nghỉ dưỡng được trồng nhiều cây cảnh, thảm cỏ, hoa.

Một nhà nghỉ dưỡng có thiết kế độc đáo bên cạnh suối đá.

Theo Đoàn thanh tra liên ngành Hải Phòng, Khu du lịch trải nghiệm BigSun chưa hoạt động chính thức, chưa có văn bản đồng ý hoạt động khai thác văn hóa, du lịch trải nghiệm giáo dục của Sở VH-TT và Sở GD&ĐT.

Dù hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được cấp phép nhưng Khu trải nghiệm BigSun đã hoạt động nhiều năm nay. Khu du lịch này nằm bên bờ sông Đa Độ, gần sát UBND huyện Kiến Thụy nhưng không được lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý.

Tháo dỡ khu du lịch xây trái phép

Đầu tháng 6, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì buổi họp với huyện Kiến Thụy và Đoàn thanh tra liên ngành thành phố về việc xử lý hàng loạt đại công trình xây đất nông nghiệp, gồm: Khu du lịch sinh thái BigSun; Hữu Bằng Resort; hệ thống nhà hàng Sông Trăng Quán.

Ông Tùng kết luận, có sai phạm tại các khu vực kinh doanh, dịch vụ nêu trên. UBND huyện Kiến Thụy, UBND các xã Thanh Sơn, Hữu Bằng, thị trấn Núi Đối và các nhà đầu tư thiếu sót trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các công trình trên đất. Trong đó, huyện Kiến Thụy và các xã, thị trấn phát hiện sai phạm nhưng không kiên quyết xử lý.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu, các địa phương phải hoàn thành xử lý vi phạm theo các quyết định xử phạt đã ban hành trước ngày 15/6. Trong đó, khôi phục hiện trạng ban đầu các diện tích đất có công trình sai phạm. Đoàn thanh tra liên ngành khẩn trương ban hành kết luận thanh tra, xác định rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trước ngày 15/6.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến