Dòng sự kiện:
Chính phủ yêu cầu kiểm tra một số trạm thu phí BOT
24/04/2017 11:32:42
ANTT.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối với Bộ Tài chính kiểm tra nội dung phản ánh của một số báo thời gian qua, liên quan đến các trạm thu phí BOT ở các địa phương như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Bình, Hòa Bình, Thái Nguyên gây bức xúc cho người dân.

Tin liên quan

BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, một trong những trạm thu phí gây bức xúc dư luận thời gian qua

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu 2 bộ này kiểm tra nội dung phản ánh trên các báo, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Thời gian qua, một số báo đã phản ánh tình trạng nhà đầu tư BOT thu phí không hợp lý, ví dụ như trạm BOT Bến Thủy (Nghệ An) thu phí đường tránh cả những phương tiện không đi qua đường tránh, hay BOT Tam Nông, Việt Trì (Phú Thọ), BOT Thái Nguyên – Chợ Mới: người dân dù đi đường mới hay quốc lộ cũ vẫn phải trả phí.

Cá biệt có trường hợp như tại BOT Bến Thủy, trong nhiều ngày, người dân đã phản đối bằng việc xếp hàng dài phương tiện và trả phí bằng tiền mệnh giá nhỏ 200 đồng, 500 đồng gây ách tắc kéo dài hàng tiếng đồng hồ khiến báo chí và dư luận xôn xao.

Ngoài ra, cũng tại nội dung chỉ đạo điều hành của Chính phủ ngày 23/4/207, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra nội dung Báo Giáo dục Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2017 phản ánh việc một nữ cán bộ thăng chức, tăng lương "thần tốc" ở Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia thuộc Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng);

Yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra nội dung Báo Tiền Phong ngày 14 tháng 4 năm 2017 phản ánh ông Trần Văn Vân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước “khai man” danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” để  được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba;

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải kiểm tra nội dung phản ánh trên báo Tin tức ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc những xe hết niên hạn sử dụng vẫn lưu thông công khai dưới nhiều hình thức ở nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn, miền núi.

P.V

 

 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến