Dòng sự kiện:
Danh tính các nạn nhân trong vụ sập tường công trình tại Vĩnh Long
15/03/2019 17:10:52
Qua xác minh được biết, các nạn nhân thương vong trong vụ sập tường tại một công trình nhà xưởng đang xây dựng trong Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đều trú tại tỉnh này.

Như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 15/3, bức tường một công trình đang xây dựng trong Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, bất ngờ sập. Thời điểm này có rất nhiều công nhân đang làm việc bên dưới nên bức tường đã đè lên và vùi lấp nhiều người.

Hàng chục cảnh sát cứu hộ có mặt ngay sau đó, đào bới đống đổ nát tìm kiếm nạn nhân. Đến 11h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài 5 thi thể và 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Rất đông lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân

Được biết, bức tường bị sập có chiều dài khoảng 35m, chiều cao khoảng 17,5m. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết, nhằm chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân huyện hỗ trợ cho người tử vong là 2 triệu/người, bị thương là 1 triệu đồng/người.

Danh sách nạn nhân tử vong gồm: 

1. Ông Ngô Thanh Bình, 43 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

2. Ông Võ Văn Thao, 48 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

3. Anh Hồ Tân Lập, 19 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

4. Ông Trịnh Văn Thế, 52 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

5. Bà Lưu Thị Đào, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Danh sách những người bị thương gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thọ, 46 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

2. Ông Nguyễn Quốc Ái, 36 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng, 46 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến