Dòng sự kiện:
Đập tràn 19 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng đã bị nước lũ ‘cày’ nát
08/11/2017 12:50:34
Nước lũ lên cao tràn qua Đập Đá suốt 4 ngày vừa qua đã làm bong tróc nhiều lớp thảm nhựa trên bề mặt đập, hình thành những ổ voi, ổ gà lớn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Từ ngày 5/11 đến 8/11, do ảnh hưởng của bão số 12, mưa lớn đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường, khiến giao thông tại nhiều khu vực TP Huế (Thừa Thiên - Huế) gần như bị đình trệ. Nhiều phương tiện chết máy, không thể đi lại được, giao thông trên nhiều tuyến phố bị ách tắc. Cơn lũ kéo dài 4 ngày khiến nước trên sông Hương dâng cao tràn qua Đập Đá, ngăn giữa sông Hương với sông Như Ý (TP Huế), bề mặt đập bị hư hỏng nặng. 


Mưa lũ khiến nhiều lớp thảm nhựa Đập Đá bị bong tróc từng mảng.

Theo ghi nhận, sáng 8/11, nước sông Hương xuống thấp nên đoạn đường qua Đập Đá đã cho xe gắn máy và người đi bộ lưu thông. Do nước rút, những người tham gia giao thông trên Đập Đá phát hiện bề mặt nhựa thảm trên thân đập bị bong tróc nhiều điểm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại hiện trường, lớp nhựa thảm trên cùng đã bị nước cuốn gây bong tróc 5-6 điểm, trải dài trên bề mặt đập. Mỗi điểm sâu từ 15 - 20cm, rộng từ 1m2 - 20m2.

Hố ga bị lũ cuốn trôi nắp được người dân dùng thân tre cảnh báo.

Theo tài liệu, dự án cải tạo Đập Đá được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đầu tư nâng cấp với số vốn hơn 19 tỉ đồng nhằm chặn dòng sông Như Ý (một nhánh lưu của sông Hương) để ngăn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các huyện Hương Thủy, Phú Vang và làm đường giao thông trên tuyến TP. Huế đi biển Thuận An (Thừa Thiên – Huế).


Một đoạn Đập Đá nước lũ gây sạt lở dài gần 5m.

Bên cạnh đó, dự án được thực hiện còn nhằm cải thiện môi trường sinh thái, chất lượng nước hệ thống sông Như Ý; tăng cường khả năng thoát lũ cho hệ thống sông vùng nam sông Hương, đồng thời mở rộng mặt đập bảo đảm an toàn giao thông đường bộ qua Đập Đá. 


Nước lũ từ sông Hương tràn qua Đập Đá những ngày lũ vừa qua.

Chiều dài cải tạo trên tuyến đập là 207,3m, cao trình mặt đường bằng cao trình mặt đường cũ, bề rộng cắt ngang hoàn thiện mặt đường là 10,5m. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016.

Dù công trình mới được đưa vào sử dụng 1 năm, song mưa lớn  từ ngày 5 đến 8-11, khiến nước lũ trên sông Hương lên cao tràn qua khu vực Đập Đá gây hư hỏng nặng.

Đình Tuấn - Phi Hoàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến