Dầu giảm do đồn đoán dư cung
30/08/2016 06:40:01
ANTT.VN - Giá dầu phiên 29/8 giảm 1%, do lo ngại về tình trạng thừa cung trong bối cảnh đồn đoán phiến quân Nigeria sẽ dừng mọi hoạt động phá hoại.

Tin liên quan

Chốt phiên, dầu WTI của Mỹ giao tháng 10/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 1,4%, xuống 46,98 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 1,3%, xuống 49,26 USD/thùng.

Dầu giảm hơn 1%, chấm dứt đà tăng 2 phiên liên tiếp trước đó

Theo kết quả khảo sát của Reuters, lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua được dự đoán tăng 1,3 triệu thùng, ghi nhận tuần thứ 2 tăng liên tiếp. Trong khi, phiến quân Nigeria cam kết dừng mọi hành động thù địch nhằm vào ngành dầu khí tại nước này.

Ngày 26/8, Chủ tịch FED Janet Yellen đã phát tín hiệu BOA có thể nâng lãi suất trong vài tuần tới hoặc tháng tới. Lãi suất tăng sẽ đẩy USD lên cao, khiến giá dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với khách hàng sử dụng ngoại tệ. Chỉ số WSJ Dollar, theo dõi USD với 16 đồng tiền trong giỏ tiền tệ, phiên 29/8 tăng 0,1%.

Đà tăng của giá dầu từ đầu tháng 8 đến giữa tuần trước, sau những tín hiệu cho thấy Arab Saudi và các nước OPEC có thể cùng các nước ngoại khối đi đến thỏa thuận đóng băng sản lượng tại phiên họp ở Algeria vào ngày 26-28/9 tới đây.

Tuy giá dầu tăng hơn 25% kể từ đầu năm đến nay do đồn đoán tình trạng thừa cung toàn cầu sẽ giảm, song nhiều nhà phân tích và giới đầu tư nhận định mức trần sẽ là 50 USD/thùng và nhiều công ty sản xuất dầu có thể lại tăng sản lượng.

Theo số liệu của Baker Hughes, số giàn khoan dầu của Mỹ tuần qua không đổi sau 8 tuần tăng liên tiếp. Tuy nhiên, hoạt động khoan dầu tích cực của Mỹ đã dấy lên lo ngại giá dầu đủ cao để khuyến khích các nhà sản xuất tăng sản lượng, khiến tình trạng thừa cung trầm trọng hơn.

Ngày hôm qua, hãng Statoil ASA của Na Uy cho biết, giếng dầu Johan Sverdrup tại Biển Bắc có thể mang lại lợi nhuận ngay cả khi giá dầu giảm xuống dưới 25 USD/thùng. Hãng này cũng đang dự định tăng sản lượng khai thác từ giếng dầu Johan Sverdrup.

Khang Khang (WSJ)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến