Dầu mất mốc 50 USD
11/06/2016 16:04:37
ANTT.VN - Đồng đô la mạnh thêm 0,6% cùng ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ đang phục hồi trở lại khiến dầu tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch hôm qua.

Tin liên quan

Giá dầu tăng mạnh kể từ giữa tháng Hai (nguồn: Nasdaq)

Trên sàn New York Mercantile Exchange, dầu WTI giảm mạnh 3%, chốt phiên hôm qua ở mức 49,07 USD/ thùng.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, trên sàn London’s ICE Futures exchange, dầu Brent giao tháng Tám ở mức 50,54 USD/ thùng, giảm 2,7%.

Mặc dù giá dầu giảm sâu, dưới 50 USD/ thùng tuy nhiên cả WTI và Brent đều duy trì mức tăng trong tuần lần lượt ở 0,9% và 1,8%.

Hai phiên giao dịch gần đây, giá dầu giảm khi mà một bộ phận thị trường cho rằng giá nhiên liệu tăng liên tục từ giữa tháng Hai đang kích thích các nhà sản xuất trên toàn thế giới, đặc biệt là ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ, đẩy mạnh khai thác trở lại. Cụ thể, hôm qua, Baker Hughes Inc. công bố giàn khoan đã tăng thêm 3 đơn vị, lên 328, liên tục tăng trong hai tuần liên tiếp gần đây.

Tuần tới, cuộc họp của FED về việc tăng lãi suất sẽ diễn ra gây tâm lý hoang mang trong thị trường tài chính. Theo các nhà phân tích tại Commerzbank, giá dầu xuống thấp ngày hôm qua chủ yếu bởi sự tăng giá của đồng USD, sau khi Trung Quốc công bố một số thông tin kinh tế gây thất vọng trong khi cuộc trưng cầu ý dân Brexit ở Anh sắp diễn ra.

Qua báo cáo hàng tháng của OPEC hôm thứ Hai, của Cơ quan Năng lượng quốc tế ngày thứ Ba và sản lượng dầu đá phiến trong nước từ Bộ Năng lượng Mỹ hàng tháng, giới đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường dầu.

Những số liệu gần đây cho thấy quan ngại về việc tăng sản lượng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư khi nhiều công ty năng lượng đua nhau tái sản xuất. Và sự mong đợi giá dầu ở mức 43 USD/ thùng của ông Nico Pantelis, giám đốc nghiên cứu tại Secular Investor là có cơ sở.

Thu Cúc

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến