Báo cáo quá trình đầu tư và hoạt động chợ Cổ Đạm của HTX Châu Cường.
Sau khi đấu thầu chuyển đổi mô hình quản lý, chợ Cổ Đạm được nâng cấp và đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, bà Phan Thị Châu và các thành viên trong HTX Châu Cường cho rằng, cá nhân ông Huân có hành vi tự ý nâng mức phí chợ, lạm dụng chức quyền gây mâu thuẫn và bức xúc đối với các tiểu thương kinh doanh tại đây. Vì thế, HTX Châu Cường đã có quyết định bãi nhiệm chức vụ trưởng BQL chợ Cổ Đạm đối với ông Huân. Cũng bắt đầu từ lúc này, giữa bà Phan Thị Châu và ông Phan Văn Huân xảy ra mâu thuẫn tranh chấp.
Thời gian này, tại chợ còn diễn ra cảnh nghịch lý khi HTX đã có văn bản miễn giảm phí chợ cho bà con tư thương trong thời gian đầu chưa thống nhất việc quản lý thì ông Phan Văn Huân lại “bỏ ngoài tai” và vẫn ngang nhiên thu phí chợ đối với bà con, hộ kinh doanh trong chợ.
Việc “ông đánh xuôi, bà thổi ngược” đã khiến cho tư thương nơi đây khốn đốn và mất ổn định trong việc hoạt động kinh doanh, buôn bán.
Việc chưa thống nhất quyền quản lý chợ đã khiến nhiều tiểu thương khốn đốn.
"Việc ông Huân tự ý đứng ra quản lý, thu phí chợ là hoàn toàn không đúng theo quy định của pháp luật. Ông Huân thu phí không có hóa đơn chứng từ hợp pháp là vi phạm quy định của pháp luật, không minh bạch trong hoạt động thu chi. Đồng thời ông Huân có hành vi cản trở HTX Châu Cường thực hiện công tác quản lý chợ Cổ Đạm là vi phạm quy định của pháp luật" - bà Châu nhấn mạnh.
Trong khi đó, chia sẻ với PV, ông Phan Xuân Huân lại cho rằng, việc mình đứng ra quản lý chợ là hoàn toàn đúng. "Lúc đấu thầu chợ, tôi cũng là một thành viên trong HTX được bổ nhiệm làm trưởng BQL chợ phụ trách nâng cấp, xây dựng chợ. Cá nhân tôi đã bỏ hoàn toàn kinh phí ra để sửa chữa chợ mới có được khuôn viên như ngày hôm nay. Bà Châu lấy quyền của mình muốn bãi nhiệm tôi, tôi không đồng tình.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: “Việc tranh chấp quyền quản lý chợ Cổ Đạm giữa bà Phan Thị Châu và ông Phan Văn Huân cũng đã diễn ra trong một thời gian dài gây mất trật tự trên địa bàn. Chúng tôi cũng nhiều lần tiếp nhận phản ánh và cử lực lượng đến để giải quyết sự việc. UBND xã cũng đã báo cáo sự việc với cấp trên và các cơ quan chuyên môn để có hướng chỉ đạo, xử lý”.
Việc một chợ có hai chủ tranh quyền quản lý đã gây ra tình trạng mất an ninh trật tự và ổn định kinh tế, xã hội địa phương. Không những thế, còn ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, các tiểu thương đang hoạt động, kinh doanh buôn bán ở chợ. Thiết nghĩ, để đảm bảo ổn định kinh doanh, buôn bán, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần sớm vào cuộc xử lý dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sinh hoạt, buôn bán, phát triển sản xuất, kinh tế địa phương.
Ngọc Tuấn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy