Dòng sự kiện:
Học sinh tiểu học hào hứng tìm hiểu truyền thống khoa bảng Thăng Long - Hà Nội
18/10/2017 13:55:54
Các em học sinh hào hứng, sôi nổi tham gia cuộc hành trình di sản "Tìm hiểu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám và lịch sử Thăng Long - Hà Nội".

8h sáng ngày 18/10 tại Khu Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra Cuộc thi Hành trình di sản "Tìm hiểu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám và lịch sử Thăng Long - Hà Nội" do Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Phòng Giáo Dục - Đào tạo quận Hà Đông tổ chức. Cuộc thi với sự tham gia của 3 đội chơi đến từ trường Tiểu học Trần Đăng Ninh, Tiểu học Kiến Hưng, Tiểu học Văn Yên.

Ba đội chơi đến từ ba trường tiểu học với 3 phong cách giới thiệu khác biệt

Ban giám khảo bao gồm TS Lê Xuân Kiêu, giám đốc Trung tâm Hoạt động VNKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám; TS Lê Thị Minh Lý, ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa; bà Võ Thị Liễu, chuyên viên phòng Giáo dục đào tạo Hà Đông, PGS TS Võ Đức Nhuệ, phó Viện trưởng Viện Sử Họ̣c Việt Nam; ông Đào Xuân Dũng, trưởng phòng Phòng tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi góp phần cung cấp thêm cho các em học sinh những hiểu biết cơ bản về Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, về lịch sử và truyền thống khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội nói chung và Hà Đông nói riêng. Thông qua đó, giáo dục cho các em lòng yêu nước, yêu lịch sử dân tộc, khích lệ các em say mê học tập, tự rèn luyện vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và ý thức bảo tồn Di sản văn hóa Di sản văn học dân tộc.

Ban giám khảo

Trải qua 3 phần thi: Tìm hiểu về Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Tìm hiểu về lịch sử Thăng Long - Hà Nội và Hành trình di sản, đội thi đến từ trường Tiểu học Kiến Hưng đã giành chiến thắng thuyết phục.

Đan xen giữa những vòng thi là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu từ các em học sinh tiểu học. Không khí sôi nổi tràn ngập khu Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Các em học sinh hòa mình cùng những phần thi gay cấn.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc

Cô giáo Đỗ Thị Thu Hiền, giáo viên trường Tiểu học Kiến Hưng chia sẻ: "Các em học sinh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng kiến thức lịch sử trước khi tham gia cuộc thi này. Cuộc thi giúp các em bồi đắp tri thức và tình yêu với Hà Nội và thấy rằng môn lịch sử không hề khô khan mà rất thú".

Chia sẻ về bí quyết học lịch sử, em Đoàn Văn Minh, học sinh trường Tiểu học Trần Đăng Ninh nói: "Chúng em viết đi viết lại những kiến thức lịch sử thì sẽ nhớ lâu hơn".

Mạnh Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến