Dòng sự kiện:
Hơn 630 dân thường Syria thiệt mạng trong chiến dịch chống IS
24/03/2019 13:46:52
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết số dân thường thiệt mạng tại nước này bao gồm cả người thân của các tay súng IS, trong đó có 157 phụ nữ và 209 trẻ em.

Lực lượng SDF trong chiến dịch tấn công tại làng Baghouz, nơi cố thủ cuối cùng của IS tại miền Đông Syria, ngày 18/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 23/3 cho biết hơn 630 dân thường Syria đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kéo dài trong 6 tháng qua.

Theo SOHR, số dân thường thiệt mạng này bao gồm cả người thân của các tay súng IS, trong đó có 157 phụ nữ và 209 trẻ em.

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào thành trì cuối cùng của IS ở thung lũng sông Euphrates kể từ ngày 10/9 năm ngoái, giành quyền kiểm soát từng thị trấn một từ IS trước khi chính thức thông báo đánh bại hoàn toàn IS tại làng Baghouz gần biên giới Iraq.

SOHR cho biết thêm chiến dịch tấn công này cũng khiến hơn 750 chiến binh SDF thiệt mạng, đồng thời tiêu diệt hơn 1.600 tay súng IS.

Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Syria năm 2011, đã có hơn 370.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.

Theo Vietnam+

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến