Khối tài sản khủng của ông Nguyễn Đăng Giáp và người nhà tại công ty “họ” 36
17/02/2017 10:26:23
ANTT.VN – Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp và người nhà đang có khối tài sản gần 6 tỷ đồng tính theo giá thị trường tại tổng công ty 36, trong khi các công ty liên quan nắm giữ 270 tỷ đồng.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nguyễn Đăng Giáp và người nhà đang sở hữu khối tài sản "khủng" tại TCT 36

Theo báo cáo quản trị vừa được Tổng công ty 36 (UPCoM: G36) công bố, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ông Nguyễn Đăng Giáp đang nắm giữ 9.300 cổ phần tại doanh nghiệp này. 5/6 người em trai và 2 con gái của ông Giáp đều có cổ phần và nắm giữ chức vụ quan trọng tại đây.

Cụ thể, ông Nguyễn Đăng Hùng hiện là giám đốc Công ty 36.62, đang sở hữu 81.100 cổ phần G36; ông Nguyễn Đăng Trung là giám đốc Công ty 36.66, đang nắm 113.000 CP; ông Nguyễn Đăng Hiếu – giám đốc Công ty 36.65, có 6.600 CP; ông Nguyễn Đăng Thuận – TV HĐQT - Phó TGĐ TCT 36, kiêm giám đốc Công ty 36.67, đang nắm 156.200 cổ phần.

Ông Nguyễn Văn Hiền, mặc dù không có cổ phần tại đây, song lại là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và là thành viên HĐQT TCT 36. Công ty Trường Lộc chính là pháp nhân đã thâu tóm 14,15 triệu cổ phiếu, tương đương 32,91% cổ phần TCT 36 trong đợt IPO xôn xao dư luận hồi giữa năm ngoái.

Ngoài Trường Lộc, một doanh nghiệp khác được cho có liên quan tới Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp là CTCP Vận tải và Thương mại Anh Quân cũng đã mua vào 4 triệu cổ phiếu (9,3% cổ phần) trong đợt IPO năm ngoái. Theo nguồn tin từ PV, người em trai còn lại của ông Giáp - ông Nguyễn Đăng Ngọ là thành viên HĐQT Công ty Anh Quân (Chủ nhiệm Chính trị kiêm người công bố thông tin TCT 36 ông Nguyễn Hồng Lợi trong cuộc họp báo ngày 09/11/2016 đã xác nhận thông tin trên).

Ngoài 5 em trai, 2 người con của Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp cũng đang công tác tại TCT 36 và đều có cổ phần tại đây. Bà Nguyễn Thị Thu An (sinh 1987) là phó phòng Kế hoạch tổng hợp, nắm giữ 5.100 cổ phần G36; bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh 1991) là nhân viên phòng KHTH, sở hữu 2.200 cổ phần.

Cơ cấu cổ đông hiện này của TCT 36 tương đối cô đặc, với 40% thuộc về Bộ Quốc phòng; hai công ty Trường Lộc và Anh Quân nắm 42,21%; 9,87% của Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI); 3,4 triệu cổ phiếu còn lại, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,91% được bán cho cán bộ công nhân viên và cổ đông nhỏ lẻ.

Trong số 40% cổ phần thuộc về Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Đăng Giáp đại diện cho 16%, tương đương 6,88 triệu cổ phiếu. Em trai ông là ông Nguyễn Đăng Thuận đại diện cho 6% - 2,58 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng số lượng cổ phiếu mà Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp và người nhà đang nắm giữ trực tiếp là 373.500 đơn vị. Với thị giá mã cổ phiếu G36 của TCT đang niêm yết trên sàn UPCoM hiện vào khoảng 15.000 đồng, số cổ phiếu trên có giá trị thị trường khoảng gần 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, 2 pháp nhân có liên quan tới Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp và người nhà là Công ty Trường Lộc và Công ty Anh Quân đang nắm giữ 18,15 triệu cổ phiếu G36, tương đương thị giá 270 tỷ đồng.

Nghi Điền

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến