Dòng sự kiện:
Bóc lịch vì điều khiển ô tô lao vào tàu hỏa
29/08/2017 13:00:56
Do không dừng lại quan sát tàu, Tiên đã điều khiển xe ô tô vượt qua đường sắt. Đúng lúc này, tàu hỏa lao tới nên gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Sáng 29/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Hà Minh Tiên (SN 1972, trú tổ dân phố số 9, TT Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) từ 2 năm 3 tháng tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bị cáo Hà Minh Tiên tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, Tiên không có giấy phép lái xe theo quy định. Khoảng 20h46 ngày 12/9/2016, Tiên điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 79A - 101.01 của mình chở anh Hà Văn Trực đi từ QL1 đến thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

Khi đến đoạn đường giao nhau cùng mức với đường sắt không có rào chắn, chỉ có biển báo nguy hiểm tại Km1266 + 380 khu gian Giã – Hòa Huỳnh thuộc địa phận thôn Xuân Tây, do không dừng lại quan sát tàu nên bị cáo đã điều khiển xe ô tô vượt qua đường sắt.

Đúng lúc này, tàu SE25 đầu máy D9E – 236 kéo do ông Trần Minh Nam điều khiển, chạy hướng Bắc – Nam chạy tới đã tông ngang vào bên phải xe ô tô, gây tai nạn. Hậu quả làm anh Trực ngồi trên xe chết tại chỗ, Tiên bị thương, xe ô tô và đầu máy DE9 - 236 bị hư hỏng.

Hoàng Thiên Lý

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến