Dòng sự kiện:
Nhật Bản: GDP quý II “dậm chân tại chỗ”
15/08/2016 15:52:47
ANTT.VN – GDP nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới “dậm chân tại chỗ” trong quý II do lạm phát giảm, yên tăng mạnh.

Tin liên quan

Cụ thể, quý II, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng 1,9%, hầu như không tăng trưởng. Tính đến hết tháng Sáu, lạm phát đã giảm 4 tháng liên tiếp. Số liệu này khiến giới chức Nhật Bản chịu sức ép khá lớn khi chính sách kinh tế Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe chưa phát huy tác dụng.

Kinh tế Nhật Bản không tăng trưởng trong quý II

Trong quý II, lĩnh vực tiêu dùng đóng góp 60% GDP, chỉ nhích lên 0,2% trong khi con số trên ở mức 0,6% vào quý I. Thêm diễn biến đồng yên tăng mạnh 16% so với USD, khiến lợi nhuận các hãng bị ảnh hưởng, chi tiêu doanh nghiệp giảm sút.

Theo nhà kinh tế học Marcel Thieliant tại Capital Economics dự báo: “Kinh tế Nhật Bản đã đình trệ trong quý II. Tác động từ đồng yên mạnh, lạm phát thấp sẽ khiến BOJ phải nới lỏng tiền tệ".

Trước đó vào tháng Bảy, chính phủ Nhật Bản đã phải công bố gói kích thích trị giá 28.000 tỷ yên (276 tỷ USD) để thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và tăng tỷ lệ sinh. Tuy nhiên, BOJ có lẽ vẫn phải hành động thêm trong những tháng tới trước số liệu kinh tế ảm đạm trên.

Khang Khang (AFP)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến