Dòng sự kiện:
Shipper ở TP HCM xếp hàng dài hàng trăm mét chờ xét nghiệm
20/09/2021 09:38:02
Sáng 20/9, tình trạng quá tải xảy ra ở nhiều trạm y tế lưu động tại quận Gò Vấp (TP.HCM) do hàng nghìn shipper đến xét nghiệm Covid-19.


Shipper ở TP HCM xếp hàng từ 4h sáng chờ xét nghiệm vì lo quá tải

Sáng sớm 20/9, hàng trăm shipper xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại trạm y tế lưu động lưu động trường mầm non Quỳnh Hương (118 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp).

Dòng người xếp hàng kéo dài hàng trăm mét từ số 118 Nguyễn Văn Lượng qua ngã tư Lê Hoàng Phái - Nguyễn Oanh. Shipper muốn được hoạt động giao hàng liên quận phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày.

Ông Nguyễn Văn Xuân (thứ hai) thường xuyên xét nghiệm tại trạm y tế lưu động trường mầm non Quỳnh Hương. "Tôi đã đi giao hàng được gần 20 ngày, cứ 2 ngày phải đi test Covid-19 tại đây. Hôm kia vẫn khá thưa thớt nhưng hôm nay thì xếp hàng dài từ 4 giờ sáng", ông Xuân nói.

Shipper muốn xét nghiệm Covid-19 thì phải có tên trong danh sách của Sở Công Thương TP.HCM. Sở sẽ cập nhật danh sách xuống các trạm y tế lưu động, nếu shipper không có tên thì sẽ không được làm xét nghiệm

Anh Thành cho biết đây là ngày đầu tiên anh đi giao hàng trở lại sau hơn 3 tháng giãn cách. "Tôi có theo dõi tin tức, được anh em tài xế nhắn xét nghiệm rất đông nên tôi đi từ 3h sáng, đến 5h30 mới được xét nghiệm", anh Thành chia sẻ.

Tại họp báo chiều 19/9, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM - cho biết ngày 18/9, số shipper đăng ký hoạt động là 33.500 người, ngày hôm nay lên tới 82.160 người. "Sở đã đề nghị Sở Y tế hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xét nghiệm. Chúng tôi đăng ký ở mức 92.000 shipper hoạt động", ông nói.

Anh Nguyễn Văn Danh (phải) cho biết việc đi xét nghiệm khá vất vả. "Tôi nghĩ nên bố trí thêm nhiều điểm xét nghiệm hoặc chia khung giờ xét nghiệm ra sáng và chiều. Hiện tại khung giờ xét nghiệm chỉ có 4 tiếng buổi sáng, trong khi hàng trăm shipper vẫn đứng chờ", anh Danh nói.

Tình trạng quá tải cũng xảy ra tại trạm y tế lưu động tại số 858 Quang Trung, quận Gò Vấp. Shipper phải xếp thành 2 hàng tràn xuống lòng đường để chờ xét nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết sau khi nhận công văn 2800 đề nghị hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho shipper, Sở đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật và trung tâm y tế các quận, huyện cung ứng test nhanh hỗ trợ các đơn vị.

Trước đó ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết từ 0h ngày 16/9, shipper được giao hàng liên quận, huyện từ 6h tới 21h với điều kiện đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch, thực hiện xét nghiệm theo mẫu gộp hai ngày/lần. Thành phố sẽ tiếp tục miễn phí xét nghiệm cho các shipper.

Tác giả: Duy Hiệu

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến