Thái Bình: Khởi tố nữ cán bộ Sở Tư pháp lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng
04/08/2016 14:35:42
ANTT.VN – Trị giá số tài sản mà Nguyễn Thị Huế (42 tuổi) - cựu Phó trưởng phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình chiếm đoạt được từ việc lừa bán 5 lô đất và hứa hẹn chạy việc vào các cơ quan nhà nước cho nhiều người lên tới con số 6 tỷ đồng.

Tin liên quan

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào tháng 6/2013 - 7/2014, Nguyễn Thị Huế, có hứa hẹn xin cho con ông Bùi Minh Vương (53 tuổi, ở xã Vũ Tây, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vào công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và con bà Lê Thị Bình (62 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vào công tác tại Sở Tư pháp tỉnh, để lừa đảo chiếm đoạt của ông Vương 250 triệu đồng, của bà Bình 243 triệu đồng.

Không chỉ có vậy, từ tháng 10/2015 - 2/2016, Huế còn lừa bán 5 lô đất tại khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của bà Cao Thị Hoa (50 tuổi, ở tổ 15, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình và bà Phạm Thị Hương Giang (45 tuổi, ở xã Nà Tấy, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Theo lời khai, hai nạn nhân được Huế dẫn đi xem các lô đất trước khi giao tiền nên tin tưởng. Tuy nhiên, quá hẹn nửa năm vẫn không được bà phó phòng bàn giao giao giấy tờ và không thể liên lạc được, các nạn nhân đã trình báo công an.

Ngày 3/8 vừa qua, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến