Dòng sự kiện:
Thắng Thụy Sĩ, Ronaldo và đồng đội giành quyền dự World Cup
11/10/2017 09:59:48
Chiến thắng 2-0 trước Thụy Sĩ đã giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu bảng và chính thức có vé trực tiếp tham dự World Cup 2018.

Trước lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha vẫn đang kém Thụy Sĩ 3 điểm. Do đó, họ buộc phải giành chiến thắng trên sân nhà để giành quyền vé trực tiếp tới World Cup 2018.

Ở lượt đấu này, Bồ Đào Nha mở được tỷ số ở phút 41, sau một khoảng thời gian liên tục ép sân, bằng một tình huống tấn công từ cánh trái. Sau quả tạt vào vòng cấm Thụy Sĩ, thủ môn đội khách Yann Sommer đẩy bóng trúng chân trung vệ Johan Djourou văng trở lại vào khung thành tạo nên bàn phản lưới.

Đến phút 57, Bernando Silva đã thực hiện đường căng ngang cho Andre Silva dễ dàng đệm bóng vào lưới Thụy Sĩ, nâng tỷ số lên 2-0.

Giành chiến thắng 2-0, Bồ Đào Nha không chỉ san bằng số điểm 27 với Thụy Sĩ mà còn vượt lên trên nhờ chỉ số phụ. Nhà đương kim vô địch Euro dẫn đầu bảng B sau 10 lượt đấu nhờ hiệu số bàn thắng bại +28, trong khi đội bóng xứ sở đồng hồ chỉ đạt +16.

Bồ Đào Nha chính thức giành vé dự World Cup 2018

Với vị trí này, Bồ Đào Nha trở thành một trong chín đội của khu vực châu Âu giành vé trực tiếp dự World Cup. Tám đội khác gồm Pháp, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Iceland.

Trong khi đó, do chỉ xếp thứ hai, Thụy Sĩ phải gia nhập nhóm tám đội chờ chia cặp đá play-off tranh vé vớt bên cạnh Italy, Đan Mạch, Croatia, Thụy Điển, Bắc Ireland, Hy Lạp và CH Ireland.

Slovakia cũng xếp thứ hai (bảng F) nhưng bị loại do có số điểm thấp nhất trong nhóm đội xếp thứ hai. Lễ bốc thăm vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 17/10, còn các trận đấu chơi vào đầu tháng 11.

Cuộc đua vua phá lưới vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu cũng vừa kết thúc với phần thắng thuộc về siêu tiền đạo Lewandowski. Sát thủ người Ba Lan cán đích bằng 16 bàn, hơn Ronaldo 1 bàn. Thành tích của Lewandowski cũng là kỷ lục trong lịch sử vòng loại châu Âu.

Giành đến 27 điểm nhưng Thụy Sĩ không thể có vé trực tiếp sang Nga. Họ trở thành đội nhì bảng có điểm số cao nhất lịch sử vòng loại. Hiện tượng này lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử vòng loại World Cup ở khu vực châu Âu.

19 đội góp mặt tại World Cup 2018

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến