Dòng sự kiện:
Thanh Hóa đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10
27/09/2017 15:10:03
Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do bão số 10, Thanh Hóa ước tính thiệt hại khoảng 890 tỷ đồng, đồng thời đề xuất chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do bão.

Như tin đã đưa, mặc dù Thanh Hóa không nằm trong tâm bão số 10, nhưng theo báo cáo, tỉnh này bị thiệt hại khá lớn. Địa phương được cho là chịu thiệt hại nặng nhất do bão là huyện Hoằng Hóa. Ban đầu, huyện này báo cáo thiệt hại khoảng 897 tỷ đồng, sau đó con số tăng lên mức 937 tỷ đồng và cuối cùng lại giảm xuống còn 640 tỷ đồng. Điều này đã khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về tính chân thực của báo cáo.

Mặc những lùm lùm liên quan đến con số thống kê thiệt hại, mới đây, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản số 11514/UBND-NN gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra trên toàn tỉnh.

Theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, mức thiệt hại chính thức của toàn tỉnh vào khoảng 980 tỷ đồng (giảm 20 tỷ đồng so với báo cáo nhanh ban đầu là 1000 tỷ đồng trước đó).

 Con số chính thức về thiệt hại do bão tại Thanh Hóa là 980 tỷ đồng

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí 80 tỷ đồng để khẩn cấp khắc phục 4,5km tuyến đê kè chống sạt lở bờ biển Khu du lịch sinh thái Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) bị cuốn trôi do bão; các công trình đê điều, bãi sông sạt lở do mưa, lũ với kinh phí 40 tỷ đồng, xử lý các tuyến Quốc lộ bị hư hỏng với kinh phí 15,6 tỉ đồng, xử lý các tuyến đê bao nuôi trồng thủy sản với kinh phí 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ 14,4 tỉ đồng cho các hộ dân có cây trồng, vật nuôi thiệt hại.

Lương Diễn
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến