Dòng sự kiện:
Trung Quốc lần đầu tiên 'vượt mặt' Mỹ về số lượng tỷ phú
15/10/2015 16:57:18
ANTT.VN – Cùng với đó ông trùm bất động sản và giải trí Wang Jianlin cũng đã lấy lại vị trí số một từ tay nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba – Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Tin liên quan

Lần đầu tiên Trung Quốc vượt mặt Mỹ về số lượng tỷ phú – theo kết quả lấy từ cuộc khảo sát hàng năm của tờ tạp chí Hurun Report công bố vào hôm nay (15/10), bất chấp suy thoái kinh tế đang diễn ra ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trung Quốc hiện có 596 tỷ phú, tăng một cách đáng ngạc nhiên từ con số 242 vào năm ngoái – nhà xuất bản tạp chí Hurun Report có trụ sở ở Thượng Hải cho biết, vượt qua cả con số 537 được ghi nhận ở Mỹ.

“Mặc dù suy thoái kinh tế, những người giàu nhất Trung Quốc vẫn bất chấp lực hút (từ nền kinh tế), để đạt được một kết quả tốt nhất từ trước đến nay” – Chủ tịch tạp chí Hurun Report, Rupert Hoogewerf cho biết trong một thông báo.

Ông trùm bất động sản và giải trí Wang Jianlin đã “soán ngôi” nhà sáng lập của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba – Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc, theo bảng xếp hạng hàng năm về mức độ giàu có của Hurun.

Ông trùm bất động sản và giải trí Wang Jianlin "soán ngôi" Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Ông Wang, nhà sáng lập tập đoàn Wanda, đã chứng kiến một sự tăng trưởng đến 50% trong tổng giá trị tài sản năm nay, chạm mốc 34,4 tỷ USD nhờ vào sự tăng trưởng trong giá trị cổ phiếu ở các danh mục niêm yết.

Ông Wang được biết đến nhiều bởi một loạt các thương vụ mua lại ở nước ngoài bao gồm việc mua lại thương hiệu Iroman – cuộc thi độ bền nổi tiếng trên thế giới với nhiều thử thách khắc nghiệt, thương vụ mua lại công ty Infront Sports & Media của Thụy Sỹ, mua cổ phần trong câu lạp bộ bóng đá Atletico Madrid. Ông Wang thậm chí còn “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh với việc chi 2,6 tỷ USD mua lại toàn bộ hệ thống rạp chiếu bóng của Tập đoàn AMC Entertainment vào năm 2012.

Jack Ma đứng vị trí thứ hai với tổng giá trị tài sản 22,7 tỷ USD.

Ông Wang Jianlin đã “soán ngôi” đầu từ tay Jack Ma – Giám đốc điều hành của Alibaba. Sự tụt hạng của Jack Ma được cho là kết quả từ sự sụp đổ trong giá trị một loạt cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Alibaba từng lập kỷ lục là công ty thực hiện thương vụ IPO (phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng) lớn nhất thế giới vào năm ngoái. Tổng giá trị tài sản của Jack Ma là 22,7 tỷ USD.

Tỷ phú Zong Qinghou đứng ở vị trí thứ ba với hơn 21 tỷ USD.

Tỷ phú Zong Qinghou – người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất Trung Quốc Wahaha Hàng Châu vẫn giữ vị trí thứ ba với hơn 21 tỷ USD. Trong khi tỷ phú Pony Ma, nhà sáng lập Tencent Holdings Ltd – chủ sở hữu ứng dụng ứng dụng nhắn tin miễn phí  WeChat đứng ở vị trí thứ tư với 19 tỷ USD.

Tỷ phú Pony Ma, nhà sáng lập Tencent Holdings Ltd đứng ở vị trí thứ tư với 19 tỷ USD.

Ông Lei Jun –  người đứng đầu công ty điện thoại thông minh Xiaomi Tech đứng ở vị trí thứ năm với 14 tỷ USD.

Ông Lei Jun –  người đứng đầu công ty điện thoại thông minh Xiaomi Tech, hãng công nghệ đang tìm các thách thức Apple, nhảy lên vị trí thứ năm bằng cách nhân đôi giá trị tài sản với 14 tỷ USD.

Ông Yan Hao của tập đoàn xây dựng China Pacific Construction xếp ở vị trí thứ sáu trong khi Robin Li – nhà sáng lập công cụ tìm kiếm lớn nhất trên internet Baidu tại Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ bảy.

Phương Phương – Theo AFP

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến