Dòng sự kiện:
Tỷ lệ người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Hàn Quốc tăng kỷ lục
11/03/2024 08:34:12
Tổng cộng có 15.600 người nước ngoài đã hoàn tất việc mua bất động sản tại Hàn Quốc năm 2023, chiếm 0,9% tổng số giao dịch mua bất động sản.

Một khu chung cư phức hợp ở Seoul. (Nguồn: Yonhap)

Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ người nước ngoài mua bất động sản trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục, đứng đầu là người Trung Quốc.

Theo dữ liệu công bố ngày 10/3 trên trang mạng dịch vụ đăng ký bất động sản trực tuyến do Tòa án Tối cao Hàn Quốc điều hành, tổng cộng có 15.600 người nước ngoài đã hoàn tất việc mua bất động sản tại Hàn Quốc năm 2023, chiếm 0,9% tổng số giao dịch mua bất động sản.

Tỷ lệ người nước ngoài mua bất động sản Hàn Quốc tăng đều đặn kể từ khi Tòa án Hàn Quốc bắt đầu tổng hợp dữ liệu từ năm 2010.

Cụ thể, tỷ lệ này là 0,2% vào năm 2010, tăng lên 0,33% vào năm 2014, 0,64% vào năm 2018 và 0,75% vào năm 2022.

Tính theo quốc gia, công dân Trung Quốc đứng đầu với 11.000 người vào năm 2023, chiếm 72,9% tổng số giao dịch, tiếp đến là Mỹ (7.800 người) và Canada với 1.600 người.

Tính theo khu vực, tại thành phố Incheon, cách thủ đô Seoul 27km về phía Tây, người nước ngoài chiếm 2,09% tổng số giao dịch nhà ở, tỷ lệ này ở tỉnh Nam Chungcheong và tỉnh Kyunggi lần lượt ghi nhận ở mức 1,74% và 1,68%./.

Tác giả: Đức Hưng

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến