Dòng sự kiện:
Các kỷ lục thế giới “kỳ cục” nhất hành tinh
07/05/2015 10:21:48
ANTT.VN – Khỏa thân đi tàu lượn, chạy trong trang phục Sumo hay thậm chí “chạy bằng bốn chi” … là các kỷ lục Guinness “kỳ cục” nhất thế giới.

Tin liên quan

Chris Walton hiện là người giữ kỷ lục thế giới với bộ móng tay dài nhất hành tinh. Bộ móng tay được cô nuôi suốt trong 18 năm đã được xác lập kỷ lục với móng bên tay trái dài 3,1m và móng tay phải dài 2,92m.

Kỷ lục Guinness thế giới cho “Người giữ được nhiều thìa nhất trên cơ thể” đã thuộc về Etibar Elchiyev. Đây là bức ảnh khi anh ở Tbilisi, Georgia vào tháng 12/2011 khi lập kỷ lục mới với 50 chiếc thìa được “hút” trên cơ thể.

Jin Songhao đến từ Trung Quốc đã thiết lập kỷ lục thế giới mới với 46 phút 7 giây “vùi” cơ thể trong tuyết vào tháng 1/2011.

Ông Milan Roskopf đến từ Slovakia đã phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó của chính mình vào tháng 6/2009 về màn tung hứng 3 chiếc máy cưa 62 lần thành công liên tiếp. Kỷ lục trước đây của ông là 35 lần.

Kỷ lục thế giới với 102 tay đua trong tình trạng “không mảnh vải che thân” trên chuyến tàu vòng quanh công viên tại Đông Nam nước Anh ngày 8/8/2010.

Củ hành tây nặng nhất thế giới với 7,7 kg thuộc sở hữu của ông Pete Glazebrook ở miền Bắc nước Anh. Kỷ lục này đã được giữ từ tháng 9/2011.

“Người đàn ông ong” đã thuộc về She Ping đến từ Trung Quốc với kỷ lục 331.000 con ong (nặng 33kg) trên cơ thể vào tháng 4/2012, phá vỡ kỷ lục trước đó là 26,7 kg ong.

Nhà thiết kế thời trang Nhật Bản Kazuhiro Watanabe với kỷ lục cho kiểu tóc kỳ cục cao 93,6 cm vào tháng 9/2012.  

Tháng 6/2010, kỷ lục cho các vận động viên trong trang phục Sumo tham gia chạy được thiết lập tại công viên Battersea, London.

Isobel Varley, người phụ nữ sinh năm 1937 này là chủ nhân của kỷ lục “Người phụ nữ có nhiều hình xăm nhất thế giới”.  

Samat Hasan, một diễn viên đóng thế 24 tuổi đến từ Trung Quốc đi trên một sợi dây ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam 25/4/2009. Hasan đã phá vỡ kỷ lục thành công khi hoàn thành đi thăng bằng trên chiếc dây thừng với độ dài 701m, đường kính 3,05 cm.

Cặp đôi người Sri Lanka, Nisansala và Nalin hiện giữ kỷ lục đám cưới với nhiều phù dâu nhất thế giới. Với 126 phù dâu, đám cưới của cặp đôi này đã phá vỡ kỷ lục đám cưới có 96 phù dâu trước đó tại Thái Lan.

Kenichi Ito 31 tuổi, người đã phát triển các kỹ năng của mình trong hơn 10 năm dựa trên phương pháp chạy theo phong cách của những chú khỉ châu Phi đã thiết lập kỷ lục Guinness mới với 16:87 giây cho 100 m “chạy bằng bốn chi”.

Kỷ lục thế giới cho chiếc bao cao su mỏng nhất thế giới đã thuộc về AONI, một thương hiệu của Hồng Kông với sản phẩm bao cao su mỏng chỉ 0,0036 cm.

Trong ảnh là 1.000 khách hàng đang được massage mặt tại một trung tâm thể thao ở Tế Nam, Trung Quốc ngày 4/5/2015. Các phụ nữ này đã được chăm sóc da mặt trong liệu trình kéo dài 30 phút và cùng nhau xác lập kỷ lục Guinness cho nhóm người chăm sóc sắc đẹp đông nhất tại cùng một địa điểm theo truyền thông của địa phương.

Món Frrrozen Haute Chocolate tại nhà hàng Serendipity ở New York đã đạt kỷ lục cho món tráng miệng đắt nhất hành tinh với mức giá lên đến 25.000 USD (tương đương khoảng 550 triệu đồng).

Bà Paddy Jones 76 tuổi đến từ nước Anh hiện giữ kỷ lục cho vũ công salsa lớn tuổi nhất thế giới. Trong ảnh là bà cùng bạn nhảy tại Đại hội Salsa Quốc tế tại Lima vào ngày 17/2/2011.

Jack Tsonis (bên trái) và Lindsay Morrison đã cùng nhau xác lập kỷ lục thế giới cho cái bắt tay lâu nhất tại Sydney vào ngày 21/9/2009. Cặp đôi này đã chọn ngày Quốc tế Hòa bình của Liên Hợp Quốc để xác lập kỷ lục và số tiền quyên góp được đã được họ gửi đến cho tổ chức từ thiện.

"Takabisha" tại công viên giải trí Fuji-Q Highland ở Fujiyoshida, phía tây Tokyo với góc rơi tự do 121 độ đã được công nhận là tàu lượn dốc nhất thế giới. Chắc hẳn không phải ai cũng dám chơi thử trò chơi này. Được biết, chi phí để xây dựng đường tàu lượn này lên đến 3 tỷ yen Nhật (khoảng 37 triệu USD).  

Trong ảnh là bức tranh 3D đường phố tại Canary Wharf, London hiện giữ kỷ lục Guinness về bức tranh 3D lớn nhất thế giới. Các diễn viên đã chụp ảnh cùng các dụng cụ thể dục trên tác phẩm bức tranh 3D đường phố có diện tích lên đến 1.115m vuông.

Kỷ lục Guinness thế giới “Người đàn ông xỏ khuyên nhiều nhất” đã thuộc về Rolf Bucholz đến từ Đức với tổng cộng 453 chiếc khuyên. Kỷ lục này được xác lập tại Dortmund ngày 24/10/2011.

Thanh Hương (Theo BusinessInsider)

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến