Trong đó nổi bật và tác động tới thị trường nhiều nhất có lẽ phải nói tới cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Gần đây, căng thẳng thương mại giữa hai nước dường như đã tạm lắng phần nào khi Mỹ và Trung Quốc quyết định đình chiến thương mại trong vòng 90 ngày để thương lượng thêm với mục tiêu tiến tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Hãy cùng Vietstock điểm lại những cột mốc quan trọng của cuộc chiến thương mại dai dẳng và đầy kịch tính giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
8/2017: Cuộc điều tra khởi đầu cho câu chuyện
Trong tháng 8/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng cuộc điều tra nhắm thẳng vào Trung Quốc. Ông đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Robert Lighthizer, xem xét cách hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, trong đó tập trung vào cáo buộc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ.
Sau cuộc điều tra, Mỹ cho rằng Trung Quốc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc bắt buộc các công ty nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp Trung Quốc phải chia sẻ và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.
4/4/2018: Mỹ tuyên bố có thể áp thuế lên 50 - 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trong ngày 04/04, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ một danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị hàng hóa bị áp thuế có thể lên tới 50-60 tỷ USD.
Đáp lại, Trung Quốc cũng tuyên bố áp thuế bổ sung lên 106 sản phẩm từ Mỹ bao gồm đậu nành, xe hơi và rượu whiskey.
18 - 19/5/2018: Mỹ và Trung Quốc đàm phán ở Washington
Trong một tuyên bố chung vào ngày 19/05, cả hai bên cho biết Trung Quốc đồng ý gia tăng mạnh việc mua lượng hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ với mục tiêu giảm bớt tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia Đây là yêu cầu hàng đầu của chính quyền Donald Trump trong suốt hai ngày đàm phán thương mại với các quan chức Trung Quốc ở Washington.
Cụ thể hơn, cả hai bên nhất trí gia tăng “đáng kể” lượng hàng hóa nông nghiệp và năng lượng xuất khẩu của Mỹ.
22/5/2018: Donald Trump không hài lòng về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc
Trong ngày 22/05, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ vẫn chưa tiến tới thỏa thuận với Bắc Kinh để cứu vớt công ty viễn thông Trung Quốc, ZTE. Ông Trump phủ nhận thông tin đã tiến tới thỏa thuận, cho biết “vẫn chưa có thỏa thuận nào cả” và nói thêm “chúng ta chờ xem điều gì sẽ diễn ra”.
6/7/2018: Mỹ khơi ngòi phát súng đầu tiên
Vào lúc 0h ngày 06/07/2018 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump chính thức kích hoạt hàng rào thuế quan lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và cũng khởi đầu cho trận chiến thương mại đầy kịch tính giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới.
Về phần mình, Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thêm thuế lên 34 tỷ USD hàng hóa Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington khởi đầu "cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế".
8/8/2018: Mỹ và Trung Quốc tuyên bố áp thuế lên 16 tỷ hàng hóa
Mỹ sẽ bắt đầu áp thêm thuế quan lên 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 23/8/2018.
Đáp trả lại, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố áp thêm thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 23/08.
18/8/2018: Mỹ - Trung nối lại đàm phán thương mại
Theo nguồn tin từ The Wall Street Journal, các nhà đàm phán Trung Quốc và Mỹ đang vẽ ra “đường đi nước bước” về đàm phán để chấm dứt cuộc chiến thương mại dài dẳng, trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào tháng 11/2018.
Để dọn đường cho các hội nghị thượng đỉnh tháng 11/2018, cả hai bên đã vạch ra kế hoạch trao đổi cấp trung ở Washington vào tuần kế đó.
17/09/2018: Mỹ tuyên bố sẽ áp thêm thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung quốc
Trong ngày 17/09, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thêm thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung quốc và mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào đầu năm 2019. Hàng rào thuế quan này dự kiến có hiệu lực từ ngày 24/09/2018.
Đáp trả lại, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp hàng rào thuế quan lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ, và cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 24/09/2018.
22/9/2018: Trung Quốc hủy đàm phán thương mại với Mỹ
Tờ The Wall Street Journal (WSJ), Trung Quốc đã hủy bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ và sẽ không còn cử Phó Thủ tướng Lưu Hạc tới Washington vào tuần kế tiếp vì trước đó, ông Trump cho biết sẽ áp thêm thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
24/9/2018: Vòng áp thuế thứ hai bắt đầu
Vào giữa đêm ngày 24/09 (giờ Mỹ), chính quyền Donald Trump kích hoạt hàng rào thuế quan lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc cũng triển khai hàng rào thuế quan lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ.
14/11/2018: Trung Quốc gửi văn bản trả lời các yêu cầu về cải cách thương mại
Trong ngày 14/11, ba nguồn thạo tin từ Chính phủ Mỹ cho biết, Trung Quốc đã gửi tới Washington văn bản trả lời các yêu cầu của Mỹ về cải cách thương mại trên diện rộng, một động thái có thể nối lại các cuộc đàm phán để đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
1/12/2018: Hai bên quyết định đình chiến thương mại 90 ngày
Sau bữa ăn tối bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 vào ngày 01/12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý không leo thang chiến tranh thương mại với lời hứa tạm ngưng áp hàng rào thuế quan mới khi cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thương lượng một thỏa thuận lâu dài.
Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ giữ mức thuế của hàng rào thuế quan 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc ở mức 10% và không nâng lên 25% như dự kiến từ ngày 01/01/2019. Đổi lại, Mỹ muốn lập tức bắt đầu trao đổi về các lời phàn nàn lớn nhất của ông Trump về hành vi thương mại Trung Quốc: Đánh cắp sở hữu trí tuệ, các rào cản phi thuế quan và đánh cắp qua mạng (cyber theft).
15/12/2018: Mỹ ấn định ngày 02/03/2019 để nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Trong ngày thứ Sáu (14/12), Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) chính thức ấn định ngày dự kiến để nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc là vào lúc 0h01 (giờ EST) ngày 02/03/2019 khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại về sở hữu trí tuệ.
19/12/2018: Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch đàm phán thương mại trong tháng 1/2019
Mỹ và Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức gặp gỡ trong tháng 1/2019 để thương lượng về một thỏa thuận đình chiến thương mại rộng hơn, nhưng không có khả năng gặp gỡ trực tiếp trước thời điểm này, theo tuyên bố từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.
Tổng giá trị hàng hóa bị áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc
Nguồn: Bloomberg
Theo FILI
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy