Dòng sự kiện:
Giá dầu lên cao nhất 11 tháng
09/06/2016 14:40:31
ANTT.VN – Giá dầu tiếp tục tăng điểm phiên thứ Tư, lên mức cao nhất gần 1 năm qua, trong bối cảnh thị trường lo ngại về tính ổn định của nguồn cung cũng như cầu ở Trung Quốc tăng cao.

Tin liên quan

Diễn biến giá dầu 1 năm qua. Nguồn: Nasdaq

Trên sàn New York Mercantile Exchange, dầu WTI giao tháng Bảy tăng 1,7%, chốt phiên hôm qua ở mức 51,23 USD/ thùng, cao nhất kể từ giữa tháng Bảy năm ngoái.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, dầu Brent biển Bắc giao dịch trên sàn London’s ICE Futures exchange cũng bật mạnh 2,1% lên 52,51 USD/ thùng, cao nhất kể từ tháng 10/2015.

Diễn biến lớn nhất trên thị trường dầu thế giới hôm qua đến từ việc Cục Năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ của nước này giảm 3,2 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn mức dự báo 3,1 triệu thùng trước đó của giới phân tích.

Dầu WTI lần đầu tiên kể từ tháng Bảy năm ngoái vượt qua ngưỡng 50 USD/ thùng trong phiên thứ Ba. Giá dầu đã tăng gấp đôi kể từ đáy tháng Hai khi mà đường cung và cầu trên thị trường bất ngờ diễn biến trái chiều.

“Khai thác bị gián đoạn ở Nigeria, dự trữ đi xuống ở Mỹ và nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh là những yếu tố hỗ trợ dầu trong thời gian gần đây”, Michael Poulsen, chuyên gia phân tích tại Global Risk Management, nhận định.

Số liệu hôm qua cho thấy Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu dầu trong tháng Năm. Bắc Kinh là nhà tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, bởi vậy mọi thông tin từ nền kinh tế này đều nhanh chóng ảnh hưởng tới thị trường dầu thô toàn cầu.

Theo Commerzbank, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tháng Năm tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm, con số này cũng tăng tới 16%.

Ở Nigeria, các cuộc giao tranh giữa nhóm phiến quân Niger Delta Avenger và quân đội chính phủ khiến sản lượng của quốc gia châu Phi giảm tới 1 triệu thùng/ ngày.

Sản lượng của Mỹ cũng tiếp tục đi xuống khi mà ngành công nghiệp dầu lửa nước này vẫn chưa hồi phục sau cuộc khủng hoảng dư cung kéo dài gần 2 năm qua.

EIA hôm thứ Ba công bố sản lượng bình quân trong tháng Năm của Mỹ ở mức 8,7 triệu thùng/ ngày, thấp hơn tới 1 triệu thùng/ ngày so với mức đỉnh tháng Tư năm ngoái.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng giá dầu tăng liên tục trong 3 tháng qua, lên trên 50 USD/ thùng, có thể khuyến khích các nhà sản xuất, đặc biệt là ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ tái khởi động các giếng dầu.

Giả thiết trên hoàn toàn có cơ sở. Hãng thông tin năng lượng Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan hoạt động của Mỹ đã tăng thêm 9 đơn vị trong tuần trước, sau gần 3 tháng giảm liên tục trước đó.

Thu Cúc

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến