Dòng sự kiện:
HLV người Nhật Bản tạm quyền kết duyên với tuyển Campuchia
21/10/2017 15:55:02
Kazunori Ohara sẽ tạm quyền làm HLV tuyển Campuchia, sau khi HLV Leonardo Vitorino quyết định từ chức.

Theo nguồn tin trên Tri thức trực tuyến, Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) đã quyết định bổ nhiệm Kazunori Ohara làm HLV tạm quyền của ĐTQG, sau khi HLV Leonardo Vitorino quyết định từ chức vào tối 18/10. 

Kazunori là chuyên gia bóng đá người Nhật Bản, đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của FFC. Ông sẽ dẫn dắt đội nhà thi đấu 2 trận còn lại tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019 gặp Jordan và Afghanistan. Kết thúc 2 trận này, FFC sẽ tìm một HLV mới.

Trước đó, HLV sinh năm 1972 từng dẫn dắt tuyển Campuchia cũng với tư cách tạm quyền 2 trận tại vòng loại World Cup 2018 vào tháng 3/2016. Kết quả đội có 2 trận thua 0-4 trước Singapore và 0-1 trước Afghanistan. Sau đó, ông còn làm HLV đội U19 Campuchia, giúp đội nhà vô địch một giải giao hữu tại Chiang Rai (Thái Lan) mới đây.

Vitorino ra đi khi mới có hơn 7 tháng dẫn dắt tuyển Campuchia. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 19/10, HLV Leonardo Vitorino tuyên bố chia tay đội tuyển Campuchia sau thất bại 0-5 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình hôm 10/10. Kết thúc cuộc tình với bóng đá Campuchia sau 7 tháng kế duyên.

Ông Leonardo Vitorino chính thức dẫn dắt ĐQTG và U23 Campuchia hồi tháng 3, thay thế cho HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Campuchia hồi tháng Ba đến nay, ông Vitorino chỉ có thể cùng đội bóng này giành duy nhất một trận thắng trước Afghanistan tại vòng loại Asian Cup, còn lại là 5 trận thua. Khi dẫn dắt U22 Campuchia dự SEA Games 29, ông Vitorino và các học trò cũng đã thua cả 5 trận.

Campuchia vẫn còn cơ hội tranh vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 khi xếp thứ 3 bảng C với 3 điểm. Tuy nhiên, với việc thay tướng, đội bóng này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến