Luật sư cho biết cần làm rõ động cơ thực hiện cũng như hậu quả mà hành vi vi phạm mang lại, từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp với nhân viên của MB Bank.
-
Hành vi trốn cách ly, trốn điều trị Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự với mức phạt cao nhất từ 10 đến 12 năm tù.
-
Luật sư cho biết công ty sẽ xem xét các yếu tố khiến người lao động phải đi cách ly tập trung, từ đó đưa ra phương án trả lương phù hợp.
-
Công an tỉnh Phú Thọ đang truy tìm khẩn cấp đối tượng Trần Mạnh Hùng, 32 tuổi, trú khu Bành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung tại tỉnh Phú Thọ.
-
Công an cần làm rõ hành vi tiếp tay, thậm chí nhận hối lộ của cán bộ BV Tâm thần TW 1 khi để tội phạm ma túy lộng hành trong viện, từ đó có hình phạt thích đáng.
-
Hành vi làm giả các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ mà hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
Việc đổi tiền lẻ, tiền mới mang số seri đẹp để thu lời có vi phạm pháp luật không, bị xử phạt 40 triệu đồng có đúng không? (Thu An)
-
Những người thuộc diện phải khai báo y tế trong đợt Covid-19 bùng phát nhưng không tuân theo quy định sẽ bị xử phạt thế nào? (Nguyễn Chi)
-
Luật sư cho biết, cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 sinh viên tử vong để có quyết định khởi tố hay không.
-
Khoảng 20% bệnh nhân không hợp tác khi cơ quan chức năng điều tra dịch tễ. Theo luật sư, những trường hợp này có thể bị phạt tiền hoặc xử lý hình sự.
-
Bản tin media 11/01/2024 09:18:18Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn lên tiếng về sự kiện Xá lợi tóc chùa Ba Vàng
-
Tài chính 20/02/2024 09:40:00Giá vàng giảm mạnh sau ngày vía Thần tài
-
Tài chính 19/02/2024 08:32:04Giá vàng SJC giảm đột ngột ngày vía Thần tài
-
Tài chính 12/01/2024 10:10:20Giá vàng bất ngờ tăng phi mã
-
Thế giới 08/04/2024 08:14:18Toàn bộ Nội các Chính phủ Nga sắp từ chức
-
Xã hội 15/01/2024 08:20:08Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Lược, 4 người tử vong
-
Luật sư cho rằng, hành vi của Tùng, kẻ sát hại dã man người phụ nữ ở Hà Nội, có tính chất côn đồ, tàn nhẫn, do đó y có thể phải đối mặt với mức án tử hình.
-
Luật sư cho biết người tự chế tạo pháo nổ có thể bị phạt tiền 10 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khung hình phạt tối đa 15 năm tù.
-
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đã giao công an điều tra vụ vụ du học sinh mắc Covid-19 rời khu cách ly, nếu không phải do nhầm lẫn thông thường thì sẽ bị xử lý hình sự.