Dòng sự kiện:
'Mãn nhãn' với bộ sưu tập xe 'khủng' chưa từng có!
05/08/2015 11:03:56
ANTT.VN - Tháng 8 này, một sự kiện đặc biệt sẽ được tổ chức tại bãi biển Pebble, Mỹ. Nhà đấu giá Sotheby sẽ tiến hành bán đấu giá bộ sưu tập xế hộp thuộc sở hữu riêng giá trị nhất từ trước đến nay. 80 triệu USD là số tiền dự kiến thu được từ cuộc bán đấu giá. Dưới đây là 12 trong dàn 25 xế khủng góp mặt trong bộ sưu tập.
 
 

Tin liên quan

  1. Ferrari Enzo 2005

Giá trị: 4 triệu USD đến 6 triệu USD

Một trong những chiếc xe đầu tiên được nhắc đến trong bộ sưu tập là chiếc Ferrari Enzo 2005. Chiếc xe mang tên của người sáng lập tập đoàn, Enzo Ferrari này sở hữu động cơ V12 600 mã lực với số lượng sản xuất hạn chế, chỉ có 400 chiếc được chế tạo. Giá ban đầu của nó khi xuất xưởng là 700.000 USD. Chiếc xe được đưa ra bán đấu giá lần này là chiếc cuối cùng được chế tạo. Ferrari đã sản xuất chiếc xe này cho Giáo hoàng John Paul II. Ông đã yêu cầu bán đấu giá chiếc xe vào năm 2004 để hỗ trợ cho các nạn nhân của thảm họa sóng thần. Vào thời điểm đó, Sotheby đã bán chiếc xe với giá 1,1 triệu USD.

Cùng thời gian này, Luca Corderi di Montezemolo, chủ tịch nhãn hiệu xe danh tiếng Ferrari đã viết: “Chiếc Enzo này là chiếc duy nhất trong lịch sử của Ferrari, được chế tạo như một biểu tượng của tình đoàn kết với những người gặp hoạn nạn, lấy cảm hứng từ một vị Giáo hoàng vĩ đại, John Paul II.”

  1. Bugatti Veyron 2012

Giá trị: 2,5 triệu USD đến 3 triệu USD

Chiếc siêu xe 1.200 mã lực này được trang bị động cơ 16 xi lanh với 4 bộ tăng áp, 1.200 mã lực. Đây là chiếc xe thứ 300 trong số 300 chiếc Coupe Veyron được chế tạo (chiếc xe đầu tiên Veyron 2006 cũng nằm trong bộ sưu tập này và sẽ được bán đấu giá). Ở tốc độ tối đa 285 dặm/h, Veyron 2012 sẽ ngốn sạch bình xăng chỉ trong vòng 10 phút. Bộ lốp xe dự kiến có thể đi được 10.000 dặm cũng chỉ “sống” được 15 phút với tốc độ này. Chiếc xe được bảo hành 02 năm và Bugatti sẽ cung cấp một bộ lốp mới khi cần thiết. Giá cho một bộ lốp đầy đủ này là hơn 100.000 USD!

  1. McLaren F1 LM-specification 1998

Giá trị: hơn 12 triệu USD.

McLaren F1 được coi là một trong những chiếc xe có hiệu suất lớn nhất từng được chế tạo.

Tuy nhiên, chủ sở hữu của chiếc xe này đã yêu cầu McLaren thực hiện một vài thay đổi cho riêng ông. Cụ thể, ông yêu cầu chiếc xe phải được trang bị động cơ V12 680 mã lực được sử dụng trong các xe McLaren F1 LM – như trong chiếc LeMans. Không muốn biến xế yêu thành xe đua, ông đã yêu cầu thay đổi một số tính năng tiện nghi như nâng cấp máy điều hòa không khí, dàn âm thanh stereo và một hệ thống định vị vệ tinh.

Phiên bản siêu xe này còn bao gồm một hệ thống liên lạc nội bộ trong xe giúp lái xe có thể giao tiếp với người ngồi cùng ngay cả khi có tiếng “gầm rú” của động cơ. Điều này là vô cùng tiện ích khi với một chiếc McLaren F1, việc trò chuyện trong xe khi di chuyển ở tốc độ cao ngay cả khi ngồi ngay sau người lái là không hề dễ dàng.

  1. Maserati MC12 2005

 

Giá trị: 1,5 triệu USD đến 1,9 triệu USD.

Được trang bị động cơ V12 630 mã lực, Maserati MC12 có nhiều điểm tương đồng với Enzo Ferrari. Tuy nhiên, không giống với Enzo, Maserati cung cấp cho khách hàng một mui cứng có thể tháo rời. MC12 cũng đã rất thành công trong dòng xe đua. Chỉ có 50 chiếc Maserati MC12được chế tạo và thậm chí, Maserati đã “lựa chọn” người mua vô cùng kỹ lưỡng!.

  1. Toyota 2000GT 1967

Giá trị: 1 triệu USD đến 1,3 triệu USD.

Thoạt nghe, một chiếc Toyota có vẻ chẳng mấy liên quan đến những bộ sưu tập siêu xe nhưng chiếc Toyota 2000GT 1967 thì là ngoại lệ. Chỉ có 351 chiếc được xuất xưởng, Toyota đã nỗ lực để cho ra đời một chiếc xe như Porsche và Jaguar. Đây là chiếc xe đầu tiên được sản xuất cho thị trường Mỹ. Ngày nay, Toyota 2000GT được coi là "siêu xe đầu tiên của Nhật Bản” với động cơ Yamaha 6 xi-lanh150 mã lực.

  1. Koenigsegg CCXR2008

Giá trị: 900.000 USD đến 1,3 triệu USD

Với sự hỗ trợ của hai bộ siêu tăng áp, động cơ V8 của chiếc xe này có thể lên đến hơn 1.000 mã lực khi sử dụng Ethanol E85. Tốc độ tối đa của xế “khủng” này lên đến 241 dặm/h. Với mui xe có thể tháo rời, Koenigsegg có thể “biến hình” thành chiếc mui trần có tốc độ nhanh nhất từng được chế tạo. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá sẽ nhận được mời đến tham quan các nhà máy Koenigsegg tại Angelholm, Thụy Điển.

  1. Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione1960

Giá trị: hơn 17 triệu USD

Ferrari GT là một chiếc xe có giá trị khá cao. Được sản xuất với số lượng có hạn, chỉ 45 chiếc, phiên bản đặc biệt này được khoác lớp thân bằng hợp kim. Đây thực sự là một chiếc xe đua với động cơ V12 280 mã mực. Dòng xe này cũng đã gặp hái được không ít thành công trên các đường đua Bắc Mỹ.

  1. Lamborghini Miura P400 SV1971

Giá trị:  2,2 triệu USD đến 2,6 triệu USD

Trong số những chiếc xe ô tô động cơ đặt giữa hiệu suất cao đầu tiên, Lamborghini Miura vẫn được coi là một trong những chiếc xe đẹp nhất từng được chếtạo. Số lượng sản xuất được hạn chế dưới 150 chiếc.

  1. Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing1955.

Giá trị: 5,5 triệu USD đến 6,5 triệu USD

Với vẻ ngoài “mãn nhãn”, Mercedes SL thực sự là một chiếc xe thể thao đáng mơ ước. Giá trị của những chiếc xe "Gullwing" đã tăng vọt trong những năm gần đây. Phiên bản thân xe bằng nhôm được đem ra đấu giá lần này là rất hiếm - chỉ với 29 chiếc được xuất xưởng. Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, trọng lượng được giảm đáng kể, chiếc xe còn được trang bị động cơ Sonderteile mạnh mẽ.

  1. Porsche 959 'Komfort'1988

Giá trị: 1 triệu USD đến 1,3 triệu USD

Mặc dù ít được công nhận như một chiếc siêu xe vào những năm 1980, Porsche 959 đã thực sự đi trước thời đại. Trên nhiều góc độ, chiếc xe này là tiền thân của chiếc Spyder 918 ngày nay. Được trang bị động cơ tăng áp 6 xi-lanh, 959 trở thành một chiếc xe có sức mạnh khủng khiếp. Ngoài ra chiếc xe này còn có một số đổi mới công nghệ như hệ thống giám sát áp suất lốp, sử dụng bánh magiê rỗng và một hệ thống bánh lái tiên tiến.

  1. Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider1972

Giá trị: 3 triệu USD đến 3,5 triệu USD

Chiếc xe là biểu tượng trong dòng xe mui trần của Ferrari. Đáng ngạc nhiên là chỉ có 121 chiếc Spiders Daytona chính hãng được xuất xưởng. Chiếc xe được mang ra đấu giá lần này là chiếc thứ 66. Nó được trang bị động cơ V12 352 mã lực.

  1. Ferrari 250 LM1964 

Giá trị : hơn 15 triệu USD

Chiếc xe được mang đấu giá lần này là một trong 32 phiên bản đặc biệt được chế tạo và theo RM Sotheby "đây là chiếc tốt nhất trên thực tế". Mang trong mình động cơ V12 320 mã lực, chiếc xe này đã được đi khắp thế giới, sát cánh với các chủ sở hữu tại Anh, Ý, Pháp, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Trung Kiên (Theo CNN)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến