Dòng sự kiện:
Siêu bão lịch sử Jebi càn quét Nhật Bản, hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ
04/09/2018 20:00:59
Đến chiều 4/9, bão Jebi, cơn bão lớn nhất 25 qua đã càn quét Nhật Bản với sức gió lên tới 216 km/h kèm theo mưa to, gió giật mạnh. Theo thông tin, ít nhất một người đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi bão đổ bộ.

Theo Reuters, cơn bão Jebi đổ bộ vào Tokushima thuộc đảo Shikoku, Nhật Bản vào đúng trưa ngày 4/9. Sau đó, bão tiếp tục tràn qua khu vực phía Tây của đảo Honshu, gần thành phố Kobe rồi dịch chuyển nhanh về phía Bắc, trước khi tấn công Osaka, thành phố lớn thứ 2 nước này. 

Chính quyền Nhật Bản ngày 4/9 đã đưa ra khuyến cáo di rời đối với hơn 1 triệu người dân nước này, đồng thời hủy hàng trăm chuyến bay trong nước và quốc tế. Thủ tướng Shinzo Abe đã hủy bỏ chuyến đi đến Kyushu, đảo chính ở cực nam Nhật Bản, để giám sát phản ứng của chính phủ đối với cơn bão.

Theo ghi nhận của Cơ quan Điều phối Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản, ít nhất một người đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi bão đổ bộ.

Bão Jebi tràn đến đảo Shikoku chiều 3/9. Ảnh: AP

Những cột sóng khổng lồ ghi nhận được tại Aki, quận Kochi miền Tây Nhật Bản vào sáng 4-9. Ảnh: Kyodo

Sóng lớn tại Aki, tỉnh Kochi. Ảnh: AP


Gió lớn “quật” nghiêng cả xe tải tại Sakade. Ảnh: AFP

Sân bay Kansai ở thành phố Osaka ngập trong biển nước khi bão Jebi đổ bộ trưa nay. Video: ABC.

Sóng “chồm” lên cao tại tỉnh Kochi, miền Tây Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Ảnh hưởng của bão Jedi tại thành phố Nishinomiya 

Jebi được dự đoán sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong vòng 25 năm qua. Ảnh: AP

Cơ quan dự báo khí tượng Nhật Bản đánh giá đến cuối ngày 4/9 bão Jebi sẽ tràn qua Biển Nhật Bản và di chuyển theo hướng Bắc. Dự đoán đến sáng 5/9 bão Jebi suy yếu và trở thành áp thấp nhiệt đới.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến