Dòng sự kiện:
Thị trường trong nước 6 tháng đầu năm: Khả quan!
24/06/2015 18:55:27
ANTT.VN – Ngày 24/6, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác của Tổ điều hành thị trường trong nước. Kết quả báo cáo cho thấy tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm tiếp tục có những dấu hiệu khả quan, đánh dấu sự phục hồi của nền kinh tế

Tin liên quan

Toàn cảnh buổi sơ kết công tác điều hành thị trường 6 tháng đầu năm

Cụ thể, thị trường tiêu dùng trong nước tiếp tục tăng trưởng (Tổng mức bán lẻ 6 tháng tăng khoảng 9%), tỷ lệ mua thực có dấu hiệu chuyển biến tích cực do lạm phạt thấp và ổn định đặc biệt là trong những tháng đầu sau tết Nguyên Đán 2015. Chỉ số CPI 6 tháng đầu năm được kiểm soát tốt, ở mức dưới 3%. Các chỉ tiêu kinh tế khác đạt được trong quý I và quý II năm 2015 cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các ngành, lĩnh vực khác đều đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng.

Có được các kết quả trong thời gian qua, bên cạnh các yếu tố khách quan thuận lợi (như nguồn cung hàng nông sản thực phẩm thuận lợi do thời tiết, dịch bệnh được kiểm soát tốt; giá nhóm hàng năng lượng ở mức thấp...) thì công tác chủ động, phối hợp trong điều hành, bình ổn thị trường cũng được coi là một nhân tố quan trọng trong thành công của diễn biến thị trường.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi sơ kết

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tổ Điều hành thị trường trong nước cần phải chú trọng thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, nghiên cứu đổi mới việc xây dựng báo cáo, họp tổ; tổ chức một cách khoa học các hoạt động nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước, đẩy mạnh nghiên cứu hoặc họp chuyên sâu và theo chuyên đề đối với các mặt hàng thiết yếu theo đúng nhiệm vụ và các quy định hiện hành; Tập trung cho công tác thông tin, định hướng thị trường, minh bạch các thông tin về lộ trình điều hành giá một số hàng hóa thiết yếu, quan trọng nhằm ngăn chặn yếu tố tâm lý đồng thời tạo sự đồng thuận trong xã hội; Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các hiệp hội, địa phương, tập trung cho các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thị trường.

Trong công tác điều hành thị trường trong nước cần sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và linh hoạt hơn nữa giữa các đơn vị trong Bộ Công Thương (là thành viên Tổ) và với các Bộ, ngành có liên quan thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực và các công cụ hiện có (Thuế, phí, xuất nhập khẩu, hạn ngạch….). Các thành viên Tổ là đại diện các Hiệp Hội, các Bộ chuyên ngành cần chủ động phối hợp với Thường trực Tổ trong việc xây dựng chiến lược phát triển ngành giai đoạn 2016-2020 gắn với chiến lược tổng thể phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các thành viên có đóng góp tích cực trong công tác bình ổn thị trường trong năm 2014.

N.M


 
 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến