Dòng sự kiện:
Cứu sống 4 ngư dân bị sóng cuốn trôi trong vụ chìm tàu trên vùng biển Quảng Bình
06/09/2019 14:47:40
4 ngư dân được tàu cứu hộ CN09 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cứu vớt cách đất liền 30 - 40 hải lý, 2 ngư dân còn lại đang được tiếp tục tìm kiếm.

Ngày 6/9, Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 ngư dân ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị chìm tàu trước đó trên vùng biển địa phương. Theo đó, 4 ngư dân được tàu cứu hộ CN09 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cứu vớt cách đất liền 30 - 40 hải lý.

Các  ngư dân được cứu đều sống sót gồm: Phạm Văn Hoàng (trú thôn Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ), Trần Văn Cường, Ngô Văn Xô, Lê Văn Chiến (đều trú tại xã Sơn Hải). Hiện cả 4 ngư dân đang rất yếu do đói và chống chọi nhiều giờ liền với sóng biển dữ dội.

Biên phòng trắng đêm tìm kiếm ngư dân bị nạn

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ cứu trên tàu để đưa vào bờ. Khi sức khỏe các ngư dân ổn định, cơ quan chức năng sẽ bàn giao cho địa phương và người thân.

Hiện, lực lượng chức năng Quảng Bình đang tiếp tục huy động thêm tàu cá của các ngư dân 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để tìm kiếm 2 người còn lại đang mất tích gồm Trần Quang Thiện và Đậu Ngọc Cầm (đều trú tại xã Sơn Hải) trong đó anh Cầm được xác định đã tử vong trước đó.

Như ANTT đã đưa tin, vào lúc 14h30 ngày 5/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Quảng Bình) nhận được tin báo khẩn cấp từ ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1990), quê ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là thuyền trưởng tàu NA 93010 TS cùng 6 thuyền viên trong lúc mưa to, gió lớn đã bị đắm tàu và trôi dạt cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý về phía Đông.

Đến 14h cùng ngày, một chiếc tàu vận tải đang đậu ngoài cảng Lạch Gianh đã phát hiện và cứu sống được thuyền viên Nguyễn Văn Thắng, 6 người còn lại mất tích.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến