Dòng sự kiện:
BCH Quân sự huyện Đại Từ kết luận về vật thể lạ phát nổ khiến 4 học sinh bị thương
22/11/2017 16:34:49
Đại diện Ban CHQS huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vật thể lạ phát nổ khiến 4 học sinh bị thương nặng không phải là vật liệu nổ quân dụng.

Liên quan đến việc 4 học sinh trong lúc đang chơi ở sân vận động trung tâm huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị một vật thể lạ bất ngờ nổ ở chân cột gôn khiến các em phải nhập viện cấp cứu vào ngày 18/11, ngày 22/11, đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Từ cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc trên, qua kiểm tra cơ quan chức năng kết luận vật thể lạ gây nổ trên không phải là vật liệu nổ quân dụng.

Quá trình điều tra vụ việc cho thấy, vật phát nổ trên thuộc loại vật liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hình khối trụ và màu vàng. Qua tìm hiểu, vật liệu này được nhóm học sinh trên nhặt về sân vận động để đốt rồi dùng que chọc dẫn đến phát nổ khiến 4 học sinh này bị thương phải nhập viện.

Hiện sức khỏe của 3 học sinh đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới. 

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Từ cũng cho biết, trên địa bàn hiện này vẫn còn tồn tại nhiều vật liệu trôi nổi tự do, phía chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền và vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/11, 4 học sinh gồm: Trần Đức Tiến, (SN 2005), Trịnh Hữu Quang Tùng, (SN 2006); Nguyễn Minh Ngọc (SN 2007); Nguyễn Mạnh Hà (SN 2007) đều trú tại huyện Đại Từ, trong lúc chơi ở sân vận động trung tâm Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bất ngờ bị một vật thể lạ phát nổ khiến các em phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau đó, sự việc được người dân thông báo lên nhà chức trách địa phương để tìm hiểu thông tin về vụ việc.

Phương Anh

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến