Dòng sự kiện:
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong 50 năm qua
25/10/2016 10:38:11
Ứng viên được chào đón giữa vòng vây người ủng hộ hay giây phút trầm tư phía sau hậu trường là những hình ảnh quý của cuộc vận động tranh cử TT Mỹ được ghi lại 50 trong năm qua.

Tin liên quan

Ứng cử viên đảng Dân chủ John F. Kennedy cùng người vợ Jackie tại một điểm vận động tranh cử ở New York vào tháng 10/1960. Ông Kennedy đã đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hoà Richard Nixon và trở thành tổng thống trẻ nhất nước Mỹ ở tuổi 43. Ảnh: Magnum Photos

Lyndon B. Johnson vẫy tay trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân vào năm 1964. Ông chính là người kế vị chức vụ ông chủ Nhà Trắng khi John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ của ông Kennedy, ứng cử viên đảng Dân chủ Johnson đã đánh bại Barry Goldwater trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1964. Ảnh: Courtesy LBJ Library

Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy xuất hiện giữa vòng vây của người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở thành phố Sioux, Iowa vào năm 1966. Ông là biểu tượng của chủ nghĩa tự do Mỹ hiện đại và từng là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 1968, trước khi bị ám sát. Ảnh: Bill Eppridge

Mùa bầu cử năm 1976 là lần thứ 2 nước Mỹ tổ chức tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa Gerald Ford và Jimmy Carter tại nhà hát Walnut, bang Philadelphia. Một vòng tranh luận trong mùa này bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật khiến hai ứng viên chỉ có 9 phút đối đáp trên truyền hình và khán giả nhìn thấy họ ngồi bất động trong trường quay vào 27 phút còn lại. Ảnh: Courtesy LBJ Library 

  

Giây phút trầm tư của đại diện đảng Cộng hoà George H. W. Bush trong hậu trường tại một cuộc vận động tranh cử thuộc bang New Hamphire, vào năm 1980. Ảnh: Owen Franken

Ông Bill Clinton và phó tướng Al Gore, cùng người dẫn chương trình Larry King đang chỉnh trang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn truyền hình. Nhiều nhà phân tích đánh giá Gore là nhân tố hữu dụng góp phần ông Clinton thành công trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 1992. Ảnh: Contact Press Images

Ông Obama vận động tranh cử tại một trường học ở New Orleans. "Nếu đắc cử tổng thống, đến năm 2011, tôi sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống đê bao có sức chịu đựng lớn", ông khẳng định sau khi khu vực này phải chịu nhiều tổn thất do bão lịch sử Katrina. Ảnh: Contact Press Images

Ứng cử viên đảng Cộng hoà John McCain và nữ phó tướng Sarah Palin tại một điểm vận động tranh cử. Điểm đáng thú vị là thượng nghị sĩ McCain mới chỉ gặp bà Palin đúng một lần trước khi chỉ định bà là người liên danh trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Ảnh: New York Times

Ngày 20/1/2009 là dấu mốc lịch sử quan trọng khi ông Obama trở thành tổng thống gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ. Tổng thống Obama xuất hiện cùng đệ nhất phu nhân Michelle trong sự chào đón của hàng triệu người dân. Ảnh: Magnum Photos

Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 đang trong giai đoạn "so găng quyết liệt" khi cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chiếm nhiều ưu thế và dẫn trước vị tỷ phú Donald Trump 12 điểm, theo các cuộc khảo sát gần đây. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tuần nữa. Cả hai ứng viên đều đang dồn sức cho các bang chiến trường quan trọng như Florida, North Carolina, Ohio và Pennsylvania. Ảnh: Getty

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến