Dầu tăng nhẹ phiên cuối tuần
16/07/2016 09:27:28
ANTT.VN - Giá dầu phiên 15/7 tăng nhẹ khi số liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc nâng triển vọng lạc quan về nhu cầu năng lượng.

Tin liên quan

Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng Tám tăng 0,6%, lên 45,95 USD/ thùng, ghi nhận mức tăng 1,2% trong tuần qua.

Ảnh: Finviz

Bên kia bờ Đại Tây Dương, dầu Brent giao tháng Chín trên sàn ICE Futures Europe tăng 0,5%, lên 47,61 USD/ thùng, kết thúc tuần tăng 1,8%.

Ảnh: Finviz

Sự kiện “xe điên” tấn công thành phố Nice vào ngày Quốc khánh Pháp đêm 14/7 đã làm nhu cầu xăng dầu nước này giảm do hạn chế di chuyển phương tiện giao thông trong thành phố. Thêm vụ việc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua (15/7) cũng làm rấy lên lo lắng về gián đoạn nguồn cung khi hệ thống đường ống dẫn dầu từ Iran tới châu Âu đi qua địa phận Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa.

Ngày hôm qua, Tổng cục Thống kê Trung Quốc cũng công bố GDP quý II nước này tăng 6,7%, vượt ngoài mong đợi, trong đó, sản lượng công nghiệp tăng 6,2% trong tháng Sáu.

Nhu cầu dầu mỏ có xu hướng tăng mạnh bởi giá dầu tương đối thấp. Giới đầu tư đang sát sao xác định mức độ tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc. Một số nhà phân tích dự đoán cơn khát dầu của nước này sẽ mạnh hơn trong những tháng tới do sản lượng nội đia giảm từ chính sách cắt giảm ngân sách của nhà nước.

“Sản lượng dầu thô của Trung Quốc hiện tại đang ít hơn mức “cần” của quốc gia này. Để đảm bảo sản lượng đủ cho sản xuất, con đường duy nhất là nhập khẩu”, nhà phân tích năng lượng Gao Jian nhận định. Ông cũng dự đoán nhu cầu tổng thể trên thị trường dầu sẽ ổn định hơn trong nửa cuối năm.

Tuy nhiên, tình trạng thừa cung đang tồn tại khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ hạn chế giá dầu. Theo số liệu của Baker Hughes, số giàn khoan Mỹ trong tuần kết thúc ngày 15/7 đã tăng thêm 6 giàn, nâng tổng lên 357 giàn. Dường như các nhà sản xuất Mỹ đã sẵn sàng đầu tư vào hoạt động sản xuất mới với mức giá như hiện nay.

Trong khi đó, IEA công bố lượng dầu lưu kho và dự trữ sản phẩm chưng cất trên thế giới vẫn ở mức cao trong khi nguồn cung dầu thô toàn cầu tăng 600.000 thùng trong tháng Sáu lên 96 triệu thùng/ ngày.

Hiện tại, cân bằng cung – cầu vẫn là điều mà các nhà đầu tư hướng đến. Tuy nhiên, cán cân này sẽ ổn định vào thời điểm nào vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Khang Khang (Theo MW)

 

 

 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến