Dầu tiếp tục trượt dốc
03/08/2016 09:00:42
ANTT.VN – Dầu WTI phiên hôm qua (2/8) bắt đáy mới dưới ngưỡng 40 USD/thùng trong khi thị trường dầu “hóng” số liệu lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần.

Tin liên quan

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI giao tháng 9/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 1,4%, xuống 39,51 USD/thùng, ghi nhận mức giảm hơn 20% kể từ đầu tháng 6/2016.

Dầu trên đà lao dốc mạnh do dư cung

Giá dầu Brent giao tháng 10/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 0,8%, xuống 41,80 USD/thùng. Cả dầu Brent và WTI đều xuống thấp nhất kể từ tháng 4/2016.

Chiều muộn ngày hôm qua (2/8), Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố số liệu dầu lưu kho Mỹ trong tuần kết thúc ngày 29/7 giảm 1,3 triệu thùng, nguồn cung xăng giảm 450.000 thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 539.000 thùng. Giới phân tích trong khảo sát của WSJ dự đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần sẽ giảm 900.000 thùng, dự trữ xăng giảm 200.000 thùng và nguồn cung sản phẩm chưng cất giảm 200.000 thùng.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu thô của Mỹ đưa thêm số giàn khoan vào hoạt động, Libya sẵn sàng trở lại thị trường xuất khẩu dầu thô trong khi sản lượng của các nước thành viên OPEC tiếp tục tăng, giới phân tích dự đoán dầu thô sẽ xuống mức 35 USD/thùng.

Hiện tại, thị trường dầu thô đang quá thừa cung và tốc độ tái cân bằng chậm đến mức ngay cả những yếu tố địa chính trị như cuộc xung đột vũ trang tại Nigeria cũng không đủ bù đắp đà giảm của giá dầu. Bên cạnh đó, các nhà máy lọc dầu tại Mỹ và châu Á đều đang bước vào giao đoạn bảo dưỡng định kỳ, hạn chế lượng dầu thô mua vào.

Lúc này, giới đầu tư đang “hóng” số liệu chính thức từ EIA về lượng dầu lưu kho của Mỹ kết thúc ngày 29/7. Tù đó có những định hướng tiếp theo về giá dầu.

Khang Khang (Theo MW)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến