Cách đây 1050 năm, sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt dưới triều đại nhà Đinh được đánh giá là một trong những bước ngoặt quan trọng của dòng chảy lịch sử dân tộc, mở ra trang sử vẻ vang trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là kỷ nguyên của độc lập, tự chủ lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần và Hậu Lê sau này. Dịp kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt tới đây không chỉ là ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng và oanh liệt của dân tộc mà còn góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự chủ tự cường trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
"Vua tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng, tiếp nối quốc thống của Triệu Vũ Đế"- Đại Việt sử ký toàn thư chép lại như vậy khi nói đến Đại Thắng Minh Hoàng Đế - Đinh Bộ Lĩnh. Năm Mậu Thìn 968, sau khi thu phục 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi trở thành vị hoàng đế đầu tiên thống nhất đất nước sau 1.000 năm Bắc thuộc, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, định đô ở Hoa Lư.
Đại Cồ Việt tức nước Việt to lớn, hùng mạnh. 12 năm triều Đinh đã xây dựng và củng cố thể chế, luật pháp, kinh tế, quân đội, văn hoá, có vị thế đối ngoại, có tiền tệ, giao thương. Đặt quốc hiệu, xưng Hoàng đế, dựng đô và định niên hiệu Thái Bình, đã khẳng định sự tự tin vào sức mạnh dân tộc, khát vọng về một đất nước hưng thịnh của Đinh Tiên Hoàng sau hơn 1000 năm Bắc Thuộc.
Câu chuyện về cội nguồn lịch sử, vẫn được người dân tự hào kể lại tại cố đô Hoa Lư. Khu di tích quốc gia đặc biệt này mỗi ngày đón hàng trăm du khách trong và ngoài nước. Nơi đây sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt vào ngày 24/4 tới. Tự hào và tri ân các bậc tiền nhân, thế hệ hôm nay càng quyết tâm chung tay xây dựng và kiến thiết đất nước trong tương lai.
Cách đây 1050 năm, sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt dưới triều đại nhà Đinh được đánh giá là một trong những bước ngoặt quan trọng của dòng chảy lịch sử dân tộc, mở ra trang sử vẻ vang trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là kỷ nguyên của độc lập, tự chủ lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần và Hậu Lê sau này. Dịp kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt tới đây không chỉ là ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng và oanh liệt của dân tộc mà còn góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự chủ tự cường trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
"Vua tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng, tiếp nối quốc thống của Triệu Vũ Đế"- Đại Việt sử ký toàn thư chép lại như vậy khi nói đến Đại Thắng Minh Hoàng Đế - Đinh Bộ Lĩnh. Năm Mậu Thìn 968, sau khi thu phục 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi trở thành vị hoàng đế đầu tiên thống nhất đất nước sau 1.000 năm Bắc thuộc, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, định đô ở Hoa Lư.
Đại Cồ Việt tức nước Việt to lớn, hùng mạnh. 12 năm triều Đinh đã xây dựng và củng cố thể chế, luật pháp, kinh tế, quân đội, văn hoá, có vị thế đối ngoại, có tiền tệ, giao thương. Đặt quốc hiệu, xưng Hoàng đế, dựng đô và định niên hiệu Thái Bình, đã khẳng định sự tự tin vào sức mạnh dân tộc, khát vọng về một đất nước hưng thịnh của Đinh Tiên Hoàng sau hơn 1000 năm Bắc Thuộc.
Câu chuyện về cội nguồn lịch sử, vẫn được người dân tự hào kể lại tại cố đô Hoa Lư. Khu di tích quốc gia đặc biệt này mỗi ngày đón hàng trăm du khách trong và ngoài nước. Nơi đây sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt vào ngày 24/4 tới. Tự hào và tri ân các bậc tiền nhân, thế hệ hôm nay càng quyết tâm chung tay xây dựng và kiến thiết đất nước trong tương lai.
Theo VTV
- Bắn 84 phát súng thần công đêm kỷ niệm ngày Giải phóng Thừa Thiên-Huế
- Huế: Vinh danh nhiều bác sỹ tại lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam
- Huế: Bắn súng thần công kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
- Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến ngày 27/7
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy